Hoảng hồn phát hiện quả bom nguy hiểm chưa nổ khi đào móng

Ngọc Tú |

Trong khi đào đất làm móng nhà, gia đình ông Tam và những người thợ hoảng hồn phát hiện một quả bom chưa nổ còn sót lại từ thời chiến tranh, nặng hơn 250kg.

Chiều nay (8/3), tin từ UBND xã Trung Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương và lực lượng công binh huyện này vừa xử lý an toàn một quả bom nặng hơn 250kg được phát hiện trong nhà dân khi đào móng làm nhà.

Trước đó, gia đình ông Hoàng Đình Tam (62 tuổi, trú xóm 6, xã Trung Sơn) thuê người dùng máy múc để đào đất thì hoảng hồn khi phát hiện một quả bom còn nguyên chưa nổ, nằm sâu dưới lòng đất chừng 3m.

Ngay sau khi phát hiện quả bom, gia đình ông Tam đã dừng việc đào đất và báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương cùng Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương để đến xử lý an toàn.

Sáng 8/3, lượng lượng công binh đã đưa quả bom lên khỏi mặt đất đến khu vực tập kết ỏ xã Hồng Sơn để chờ hủy nổ.

Cơ quan chức năng xác định quả bom này có trọng lượng khoảng 500 pound (khoảng hơn 250kg). Đây là loại bom hết sức nguy hiểm với sức công phá và bán kính sát thương hơn 300m.

May mắn, do quả bom này nằm quá sâu dưới lòng đất nên đến nay mới phát hiện. Nếu nằm cạn, chỉ cần va chấn nhẹ cũng đã khiến quả bom này phát nổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại