Hình ảnh hoa rừng dâng Đại tướng ở Mường Phăng Điện Biên

N. Huệ - T.Long |

(Soha.vn) - Được tới với di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ là ao ước của rất nhiều du khách, đặc biệt những ngày sau khi tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

>>Tang lễ đại tướng Võ Nguyên Giáp: Thông tin chính thức

>> Lịch trình tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

>>Video công bố Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp [chính thức]

Ở Điện Biên, chúng tôi gặp nhiều đoàn du khách lên Mường Phăng. Theo chân hướng dẫn viên dạo bước trên những cung đường trải dài ở Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng tôi hòa vào những đoàn khách tham quan từ mọi miền Tổ quốc tới với cụm Di tích lịch sử vô giá này của Việt Nam bách chiến, bách thắng.

Vì ở đây chỉ có hai hướng dẫn viên nên đoàn nào cũng muốn “giành” cho mình những “cuốn lịch sử” ấy. Bởi, “Lên với Mường Phăng chúng tôi chỉ ao ước được hiểu hơn về Sở chỉ huy chiến dịch. Những bức ảnh kỉ niệm này, chúng tôi sẽ chia sẻ ngay trên facebook để bạn bè biết, chúng tôi đã tới gần hơn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, một du khách chia sẻ.


	Con đường dài khoảng 800m dẫn tới nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên ở Mường Phăng trong những năm tháng chỉ huy chiến dịch Điện Biên.

Con đường dài khoảng 800m dẫn tới nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên ở Mường Phăng trong những năm tháng chỉ huy chiến dịch Điện Biên.

Trạm gác tiền tiêu, nơi quan sát, nắm tình hình, đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối cho Sở chỉ huy trong mọi tình huống.
Trạm gác tiền tiêu, nơi quan sát, nắm tình hình, đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối cho Sở chỉ huy trong mọi tình huống.
Cơ quan thông tin, nơi đây có các bộ phận thông tin hữu tuyến, vô tuyến, cơ yếu... do Cục trưởng Cục thông tin Hoàng Đạo Thúy trực tiếp chỉ đạo.

Lán làm việc của ban thông tin chiến dịch Điện Biên Phủ do Cục trưởng Cục thông tin Hoàng Đạo Thúy trực tiếp chỉ đạo.

Hầm làm việc của cơ quan thông tin liên lạc.
Hầm làm việc của cơ quan thông tin liên lạc.
Bếp lò đun nấu không có khói mà chiến sỹ ta gọi là bếp Hoàng Cầm. Bếp Hoàng Cầm không những đã che được mắt địch, đảm bảo để bộ đội ta ăn no đánh thắng ở chiến dịch Điện Biên Phủ mà còn theo chân bộ đội ta trên khắp các chiến trường trong cuộc chiến đấu chống Mỹ xâm lược, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
Bếp lò đun nấu không có khói mà chiến sỹ ta gọi là bếp Hoàng Cầm. Bếp Hoàng Cầm không những đã che được mắt địch, đảm bảo để bộ đội ta ăn no đánh thắng ở chiến dịch Điện Biên Phủ mà còn theo chân bộ đội ta trên khắp các chiến trường trong cuộc chiến đấu chống Mỹ xâm lược, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
Trên đường vào thăm nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp những năm tháng chỉ huy chiến dịch Điện Biên, nhiều du khách dừng lại chụp ảnh lưu niệm để cập nhật ngay lên facebook, để bạn bè họ biết, họ đã tới gần hơn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trên đường vào thăm nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp những năm tháng chỉ huy chiến dịch Điện Biên, nhiều du khách dừng lại chụp ảnh lưu niệm để cập nhật ngay lên facebook, để bạn bè họ biết, họ đã tới gần hơn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nơi ở và lán làm việc của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.
Nơi ở và lán làm việc của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.
Đường hầm dài 69m, cao 1,9 m, rộng 2 m, thông từ lán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến lán của Thiếu tướng Hoàng Văn Thái.
Đường hầm dài 69m, cao 1,9 m, rộng 2 m, thông từ lán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến lán của Thiếu tướng Hoàng Văn Thái.
Chòi canh gác trong hầm.
Chòi canh gác trong hầm.
Những bông hoa rừng được đặt ở nơi ở và làm việc của đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Những bông hoa rừng được đặt ở nơi ở và làm việc của đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Bàn tác chiến, nơi giao ban hàng ngày của Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bàn tác chiến, nơi giao ban hàng ngày của Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
Cây đa do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trồng tại bảo tàng Mường Phăng vào ngày 19/4/2004 nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.
Cây đa do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trồng tại bảo tàng Mường Phăng vào ngày 19/4/2004 nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.

TIN MỚI NHẤT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại