Hình ảnh đặc biệt chỉ có ở khu di tích Yên Tử

Hoàng Hải |

Ngay từ sáng sớm ngày 17/2, hai nhân viên ban quản lý khu di tích Yên Tử đã di chuyển quãng đường 12km để thu dọn rác mà du khách bỏ lại.

Đúng 8h 30 phút sáng nay ngày 17/2, (tức mồng 10 tháng giêng năm Bính Thân), hội xuân Yên Tử chính thức khai mạc. Hàng vạn du khách đã tìm về non thiêng Yên Tử để du xuân cũng như tham dự buổi lễ khai hội năm 2016.

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm ngày 17/2, du khách thập phương đã đổ về Yên Tử rất đông, các bãi gửi xe đã kín chỗ. Trên gương mặt du khách về với hội xuân Yên Tử ai cũng vui tươi, phấn khởi.

Khác với những mùa lễ hội các năm trước, năm nay, du khách sẽ đi bộ trên quãng đường gần 2km mới vào đến điểm diễn ra lễ khai hội. Tuy nhiên, mọi người vẫn vui vẻ đi bộ hoặc mua vé đi xe điện vào trong khu lễ đài chính.

Lễ hội Yên Tử kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân. Đây cũng là một trong những lễ hội lớn và thời gian diễn ra lễ hội dài nhất.

Theo Ban tổ chức, những ngày nghỉ Tết Bính Thân vừa qua, khu di tích Yên Tử đón trên 100.000 lượt du khách thập phương.


Ngay từ sáng sớm ngày 17/2, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về khu di tích Yên Tử bắt đầu cho lễ khai mạc hội xuân Yên Tử năm 2016.

Ngay từ sáng sớm ngày 17/2, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về khu di tích Yên Tử bắt đầu cho lễ khai mạc hội xuân Yên Tử năm 2016.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Tiến Dũng - Tưởng ban quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử cho hay: "Mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc hội xuân Yên Tử 2016 đang được gấp rút hoàn thành.

Hiện tại, Ban tổ chức đã tiến hành căng bạt, sắp xếp bàn ghế, bố trí các bảng hướng dẫn dành cho du khách cũng như các đoàn đại biểu về du xuân tại Yên Tử.

Đồng thời, Ban quản lý cũng đã yêu cầu các đơn vị chức năng trong ban tổ chức tiến hành vệ sinh toàn bộ khu di tích, công ty Tùng Lâm đã huy động xe téc để rửa đường tại các lối dẫn vào khu lễ đài", ông Dũng nói.

Bên cạnh đó, để con đường chính dẫn vào non thiêng Yên Tử được sạch sẽ, đẹp mắt ngay từ những ngày đầu năm 2016, ban tổ chức lễ hội Yên Tử đã cắt cử nhân viên tiến hành thu dọn rác dọc hai bên đường từ quốc lộ 18 vào đến bãi gửi xe chính của khu di tích.


Chị Nguyễn Thị Hồng và chị Tống Thị Mai nhân vên ban quản lý khu di tích Yên Tử nhặt rác hai bên đường từ đầu quốc lộ 18 lên đến khu di tích Yên Tử.

Chị Nguyễn Thị Hồng và chị Tống Thị Mai nhân vên ban quản lý khu di tích Yên Tử nhặt rác hai bên đường từ đầu quốc lộ 18 lên đến khu di tích Yên Tử.

Trên đường di chuyển từ quốc lộ 18 vào đến khu di tích Yên Tử vào sáng sớm ngày 17/2, PV đã ghi nhận lại được hình ảnh nhân viên của ban quản lý di tích Yên Tử tiến hành thu dọn rác 2 bên đường.


Chị Nguyễn Thị Việt Hồng nhặt rác mà người dân trong lúc di chuyển lên khu di tích Yên Tử vứt lại bên đường.

Chị Nguyễn Thị Việt Hồng nhặt rác mà người dân trong lúc di chuyển lên khu di tích Yên Tử vứt lại bên đường.

Vẻ mặt phấn khởi, chị Nguyễn Thị Việt Hồng (người thu dọn rác hai bên đường dẫn vào khu di tích Yên Tử) cho biết:

"Hoạt động này chúng tôi đã tiến hành từ năm 2010, để làm sạch con đường dẫn vào chùa, ban quản lý đã tiến hành thu dọn rác hai bên đường mà người dân trong lúc di chuyển lên chùa vứt lại.

Kể từ đầu năm 2016 đến nay, cứ sáng sớm nhân viên của bản quản lý khu di tích Yên Tử sẽ có 2 người đi nhặt rác dọc tuyến đường dẫn lên chùa.

Bình quân, một ngày, chúng tôi đi dọc hai bên đường để thu dọn rác khoảng 4 lần với chiều dài đoạn đường khoảng 12km từ đầu quốc lộ 18 dẫn vào đến bãi gửi xe chính của khu di tích Yên Tử”, chị Hồng cho biết.


Trong một ngày, nhân viên của ban quản lý khu di tích Yên Tử phải đi 4 lần dọc tuyến đường có chiều dài khoảng 12km để nhặt rác.

Trong một ngày, nhân viên của ban quản lý khu di tích Yên Tử phải đi 4 lần dọc tuyến đường có chiều dài khoảng 12km để nhặt rác.

Dự kiến ngày khai hội sẽ có sự tham dự của hàng trăm đại biểu cùng hơn 2.000 Phật tử.

Hàng vạn du khách về với lễ hội xuân Yên Tử năm nay đều phấn khởi du xuân, mong muốn một năm mới nhiều sức khỏe, bình an đến cho gia đình và người thân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại