Hai ngư dân bị kiểm ngư TQ đánh trọng thương: Hàng trăm người đón

Trưa 18.5, tàu cá QNg 90205 TS do ông Nguyễn Văn Quang (H. Bình Sơn) làm chủ tàu đã về cảng cá Tịnh Kỳ, đưa 2 ngư dân Nguyễn Huyền Lê Anh và Nguyễn Tấn Hải về cấp cứu.

Từ sáng sớm 18.5, ông Nguyễn Tấn Đức- Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cùng các bác sỹ và y tá đã có mặt tại Trạm kiểm soát biên phòng Tịnh Kỳ (TP. Quảng Ngãi) để đón con tàu gặp nạn trở về.

Kiềm ngư Trung Quốc đập vỡ tàu của ngư dân

12h trưa, tàu cập cảng. Thuyền viên trên tàu cùng người dân nhanh chóng đưa 2 ngư dân bị nạn lên xe cấp cứu. 12h30 phút, 2 ngư dân được đưa về Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi (BVĐK). Tại đây, các bác sỹ và y tá đã chăm sóc, và thực hiện những chẩn đoán ban đầu cho 2 bệnh nhân.

  • Hàng trăm người dân đứng đợi tàu về ở cảng cá Tịnh Kỳ.

Bác sỹ Vũ Thế Bảo - Phó Trưởng Khoa Cấp cứu BVĐK Quảng Ngãi cho biết, theo chẩn đoán ban đầu thì bệnh nhân bị đa chấn thương, cả 2 đều bị đánh vào đầu. Anh Nguyễn Tấn Hải bị thương nặng ở cánh tay, anh Nguyễn Huyền Lê Anh bị thương nặng ở ngực và hông. Hiện các bác sỹ đang thực hiện các liệu pháp giảm đau và tiến hành chẩn đoán để chữa trị cho bệnh nhân.

Có mặt tại phòng cấp cứu, ông Trương Ngọc Nhi - Phó chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã trao 2 suất quà hỗ trợ ngư dân mỗi suất trị giá 7 triệu đồng cho ông Nguyễn Tấn Thông (cha ruột anh Nguyễn Tấn Hải và bố vợ anh Nguyễn Huyền Lê Anh). Ông Nhi động viên gia đình vững tâm vì 2 ngư dân còn trẻ và sẽ sớm hồi phục.

Ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở y tế Quảng Ngãi cho biết, BVĐK Quảng Ngãi sẽ điều trị tận tình và hoàn toàn miễn phí đến khi sức khỏe 2 ngư dân hồi phục.

  • 2 ngư dân được đưa lên xe cấp cứu.
  • Bác sỹ Khoa Cấp cứu-BVĐK Quảng Ngãi chăm sóc 2 ngư dân
  • Ngư dân Nguyễn Huyền Lê Anh (sinh năm 1984).
  • Ngư dân Nguyễn Tấn Hải (sinh năm 1990).

    Ngư dân Nguyễn Tấn Hải (sinh năm 1990).

Như chúng tôi đã đưa tin, tàu cá QNg 90205 TS do ngư dân Nguyễn Văn Quang (huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 thuyền viên bị tàu Kiểm ngư mang số hiệu 306 của Trung Quốc khống chế vào lúc 23h ngày 16.5 tại vị trí 16055’N - 112021’E. Người trên tàu này đã đánh trọng thương 2 ngư dân là anh Nguyễn Huyền Lê Anh (sinh năm 1984) và anh Nguyễn Tấn Hải (sinh năm 1990).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại