Hai chị em chết đuối thương tâm trong trạm bơm

Minh Ngọc - Hồng Vân |

(Soha.vn) - Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào khoảng 15h ngày 11/6/2013 tại bể lắng của trạm bơm thuộc khu 3 xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã cướp đi sinh mạng của 2 bé gái Trần Thị Khuyên và Đinh Trần Thị Giang (cả hai em đều 9 tuổi).

Ông Nguyễn Đức Quang (khu 2, xã Bản Nguyên) người trực tiếp lặn xuống vớt thi thể 2 cháu lên kể lại: "Sau khi nghe thấy bà nhà tôi kêu có người chết đuối, tôi và ông Thành, ông Độ chạy ra bờ kênh chỗ có bể lắng của trạm bơm thì thấy có đôi dép trên bờ.

Ngay lập tức chúng tôi nhảy xuống bể lắng vớt 2 cháu lên bờ, lúc đó người hai cháu đã tím tái cả rồi, mọi người tiến hành hô hấp nhân tạo nhưng không còn kịp nữa".

công an đang tiến hành xác minh vụ việc

Công an đang tiến hành xác minh vụ việc. 

Ông Nguyễn Văn Túy - Bí thư chi bộ, trưởng khu 3 cho biết: “Tuyến kênh từ trạm bơm tới kênh chính Diên Hồng dài tới vài trăm mét chảy qua khu dân cư, tuyến kênh này mới được cống hóa nhưng không có rào chắn, biển báo và lối thoát hiểm".

Theo người nhà nạn nhân, hai em Khuyên và Giang là chị em con chú con bác, đều là học sinh tiên tiến, chăm ngoan.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an huyện Lâm Thao đã tiến hành khảo sát, điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại