Hai bé trai chết đuối dưới kênh Ba Bò: Trách nhiệm thuộc về ai?

Lâm Phương - Thanh Trà |

(Soha.vn) - Cùng một lúc, hai gia đình mất đi những đứa con, đứa cháu của mình 1 cách oan uổng mà nguyên nhân chính lại đến từ sự tắc trách của đơn vị thi công công trình dự án cải tạo kênh Ba Bò đã không đảm bảo an toàn.

Nỗi đau của bậc sinh thành

Sáng ngày 31/5, chúng tôi đã có mặt tại căn nhà nhỏ khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương - nơi thi thể em Lê Thành Đạt (sinh năm 2005) vừa được đưa về để gia đình lo hậu sự.

Ngay từ đầu hẻm không khí tang thương bao trùm, lúc này trong nhà nhiều hàng xóm và bạn bè và người thân đã có mặt để chia sẻ với nỗi đau quá lớn đối với gia đình.

Bên linh cữu đứa con, là hình ảnh người mẹ đang khóc ngất, có lẽ chị chưa thể tin đứa con của mình đã ra đi. “Sáng con xin mẹ đi chơi với bạn một chút rồi về mà sao con đi mãi mãi vậy Đạt ơi”, tiếng khóc của chị làm cho những người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Không khí tang thương tại gia đình cháu Đạt
Không khí tang thương tại gia đình cháu Đạt

Đứng cạnh bên người bà với nỗi đau khắc khổ hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nhó ở cái tuổi ngoài 70, thốt lên trong nghẹn ngào: “Cháu tôi chết oan quá”.

Trao đổi với phóng viên anh Lê Văn Ngọc bố cháu Đạt cho biết: “Khoảng 7h sáng ngày 30/5, khi ăn sáng xong cháu Đạt xin phép sang nhà bạn Tấn ngay bên cạnh chơi. Khoảng 2 tiếng sau chưa thấy cháu Đạt về gia đình sang tìm thì không thấy hai cháu đâu và mọi người hốt hoảng chia nhau đi tìm ở những nơi cháu có thể đến nhưng vẫn không thấy đâu.

Đến 17h chiều mẹ cháu Đạt ra khu vực hồ điều tiết đang thi công thuộc dự án cải tạo kênh Ba Bò thì thấy một chiếc dép của con mình nổi trên mặt hồ nên vội la lớn và ngất xỉu ngay tại chỗ. Ngay sau đó nhiều người chạy đến xác định vị trí và tiến hành tìm kiếm. Khoảng 1 tiếng sau thi thể hai cháu nhỏ được tìm thấy ngay gần ống cống”.

“Nỗi đau của gia đình tôi thì đã xảy ra rồi nhưng tôi mong rằng các cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm thuộc về cơ quan nào? Qua đó đưa ra các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn không xảy ra những tai nạn đau thương nữa”, ông Ngọc chia sẻ.

Khu vực nơi phát hiện thi thể hai cháu nhỏ
Khu vực nơi phát hiện thi thể hai cháu nhỏ

Ông Vũ Thọ Lợi, một người dân địa phương cho biết: "Cháu Trịnh Minh Tấn quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi được cha mẹ cho cùng vào Bình Dương sinh sống từ nhiều năm nay.

Hoàn cảnh gia đình cháu rất khó khăn, cha em làm phụ hồ, mẹ buôn bán ve chai, khi xảy ra sự việc gia đình không có tiền để lo hậu sự. May nhờ tấm lòng hảo tâm của bà con chòm xóm gom góp lại để bố mẹ đưa thi thể cháu về quê”.

Đơn vị thi công chưa đảm bảo an toàn

Có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm thuộc khu phố 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM, theo quan sát của chúng tôi đây là khu vực có diện tích khoảng 2ha với 4 hồ liên tiếp nhau (trong đó có hai hồ có nước) với độ sâu gần 2m, có nơi thành tà luy thẳng đứng cao khoảng 4m.

Xung quanh khu vực hồ là khu dân cư sinh sống đông đúc, có nơi chỉ cách hồ khoảng 3m. Tuy nhiên đơn vị thi công không tiến hành che chắn và thiếu biển cảnh báo nguy hiểm.

Trao đổi với chúng tôi ông Phạm Văn Tuyên tổ trưởng khu phố 9G thuộc khu dân cư Đồng An 2, phường Bình Hòa, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết: “Trong những cuộc họp khu phố và phường, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh về tình trạng thiếu an toàn của đơn vị thi công tại khu vực này. Tuy nhiên ý kiến đó chưa được xem xét và để xảy ra sự cố đáng tiếc trên”.

Biển báo xơ sài xung quanh khu vực hồ rộng gần 2ha nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm
Biển báo xơ sài xung quanh khu vực hồ rộng gần 2ha nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm

Được biết đây là dự án cải tạo kênh Ba Bò thuộc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM làm chủ đầu tư. Nơi xảy ra vụ tai nạn là khu vực hồ điều tiết do công ty cổ phần Tàu Cuốc thi công.

Đến sáng nay phường Bình Chiểu quận Thủ Đức và đơn vị thi công đã đến thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân đồng thời cho công nhân tiến hành đóng cọc cảnh báo nguy hiểm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại