Hà Tĩnh: Học trò lao xuống lũ dữ cứu vợ chồng thầy cô giáo

Hữu Anh |

Đang trên đường tới trường học, em Thắng thấy hai vợ chồng thầy Hữu và cô Mạnh bị lật thuyền đang chới với giữa dòng nước lũ Thắng bơi ra đưa cô thầy vào bờ an toàn.

Thầy Nguyễn Hữu Toàn - Hiệu trưởng trường THPT Cù Huy Cận, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 6h30 phút sáng 19.9, vợ chồng thầy Nguyễn Trần Hữu và cô Trần Thị Mạnh cùng là giáo viên Trường THPT Cù Huy Cận đang trên đường chèo thuyền tới lớp thì bị nước lũ đánh chìm.

Khi hai thầy cô đang chới với giữa dòng nước lũ, em Nguyễn Hữu Thắng (học sinh lớp 11A4 Tường THPT Cù Huy Cận trên đường tới trường đã phát hiện và lao xuống dòng nước lũ cứu 2 thầy cô giáo.

Thắng bơi tới tiếp cận được cô Mạnh đang chới với ở khu vực cống nước xoáy sâu kéo cô giáo vào bờ.

Cùng lúc đó có một nhóm học sinh phía trên tìm cách hô hoán mọi người tới hỗ trợ, ứng cứu, trục vớt thuyền.

Em Nguyễn Hữu Thắng
Em Nguyễn Hữu Thắng

Thoát nạn trong gang tấc thầy Hữu cho biết: “Lúc đó sự việc xảy ra quá nhanh, mặc dù tôi biết bơi nhưng hoảng loạn chưa định thần để tìm cách cứu vợ thì rất may được em Thắng lao ra cứu đưa vào bờ.

Vợ chồng chúng tôi vô cùng biết ơn và cảm kích trước hành động lao mình xuống dòng lũ để cứu người của em Thắng”.

Cũng theo thầy hiệu trưởng Nguyễn Hữu Toàn, mấy ngày nay nước lũ dâng cao, đoạn đường chính tới trường bị ngập.

Để đi tới trường, vợ chồng thầy Hữu phải chèo thuyền qua dòng nước sâu và dài hơn 100m.

Trước hành động dũng cảm của em Thắng, thứ hai tuần tới, nhà trường sẽ tổ chức tuyên dương em cùng nhóm học sinh hỗ trợ cứu người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại