Hà Nội: "Trêu ghẹo" tổ ong, hơn 50 học sinh nhập viện

Thế Long |

Sự việc hy hữu xảy ra vào chiều 4/11, tại một trường tiểu học ở Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Một số phụ huynh của các em học sinh cho biết, nguyên nhân sự việc là trong giờ ra chơi, một học sinh lớp 4 đã dùng đá ném vào tổ ong ở cuối khu vực sân trường nên các em học sinh đã bị ong đốt.

"Khi tổ ong vỡ, hàng trăm con lao vào các em học sinh đang chơi ở sân trường, khiến cho khoảng hơn 50 em bị ong đốt", phụ huynh này kể lại.

Nhiều phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con em mình
Nhiều phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con em mình

Ngay sau đó, các thầy cô của trường đã huy động nhân sự đưa các em bị ong đốt đến khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Khi được đưa vào bệnh viện, một số em liên tục nôn, khóc và có biểu hiện xuống sức.

Sau khi được các bác sỹ thăm khám và điều trị, một số em bị nhẹ đã được cho về.

Một số học sinh đã được xuất viện
Một số học sinh đã được xuất viện

Đến 22h cùng ngày, các bác sỹ cho biết còn 3 em buộc phải giữ lại để theo dõi. Trong đó có em bị đốt hơn 10 nốt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại