Hà Nội: Thi thể cô gái mặc quần soóc nổi trên mặt hồ

Thế Long |

Trong lúc đi tập thể dục, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một cô gái nổi trên mặt hồ.

Vào khoảng 5h30 sáng nay (29/6), người dân phát hiện thi thể cô gái nổi trên một hồ nước nhỏ nằm trong khuôn viên đình làng Giáp Nhất (phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

“Lúc vớt lên, tôi thấy nạn nhân mặc quần soóc, đi giầy thể thao, trên người vẫn đeo túi. Cô gái này chỉ khoảng 22 tuổi" – một trong những người nhân chứng cho biết.

Người dân khu vực này cũng cho biết, đây là chiếc hồ tồn tại lâu đời, không có nguồn nước lưu thông thường xuyên và nông cạn. Tuy nhiên, không hiểu nguyên nhân gì mà cô gái trẻ lại có thể chết đuối.

Nơi xảy ra sự việc

Nơi xảy ra sự việc.

Đến 10h cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm và thi thể nạn nhân đã được chuyển đi khỏi hiện trường.

Được biết, cơ quan công an đã tìm được thêm chiếc điện thoại di động được cho là của nạn nhân.

Một cán bộ điều tra cho hay, theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định tử vong do ngạt nước.

Theo quan sát của PV, ngay sau khi thi thể nạn nhân được chuyển đi, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, tiếp tục mò dưới lòng hồ để tìm kiếm thêm vật dụng liên quan đến nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại