Hà Nội: Bắt giữ 1 xe tải vận chuyển nội tạng động vật bốc mùi

Nguyễn Vũ |

(Soha.vn) - Huy tăng ga bỏ chạy, nhưng tới địa phận huyện Phú Xuyên, chiếc xe tải đã bị CA dừng lại kiểm tra, trên xe chở 4 tạ nội tạng động vật bốc mùi.

Vào khoảng 3h sáng nay (27/2) Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) – Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với đội Thanh tra chuyên ngành số 3 (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội) tiến hành kiểm tra, thu giữ 1 xe tải vận chuyển nội tạng động vật đã bốc mùi ôi thiu.

Liên tiếp các vụ bắt giữ thực phẩm, động vật

Cuối năm, lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gà "bẩn", nội tạng động vật ôi thiu. (Ảnh minh họa)

Phát hiện chiếc xe tải mang BKS: 88C – 024.30 có biểu hiện bất thường, lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, lái xe đã điều khiển xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã truy đuổi 8km, tới địa bàn huyện Phú Xuyên thì dừng được chiếc xe tải này.

Qua xác minh, lái xe tên Chu Văn Huy (sinh năm 1988, quê tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có nhiều thùng chứa nội tạng động vật đã bốc mùi ôi thiu. Ước tính có khoảng 4 tạ gồm: lòng, mề, dạ dày của lợn, trâu bò không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Huy khai, toàn bộ số hàng này được mua từ nhiều lò mổ, sau đó đối tượng gom lại mang bán ở các tỉnh, thành phố như Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Hà Nội.

Thời gian gần đây, thực hiện đợt trấn áp tội phạm dịp trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gà "bẩn", nội tạng động vật ôi thiu. 

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên sử dụng sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại