Giáp Tết, 400 công nhân bao vây công ty vì bị quỵt tiền thưởng

Theo Infonet |

Lúc 5h sáng ngày 6/2 (26 Tết), hàng trăm công nhân bao vay trụ sở công ty L.K Quảng Nam để đòi tiền lương, thưởng như lãnh đạo đã cam kết. Vụ việc kéo dài đến 9h tối cùng ngày.

Theo ghi nhận, trước trụ sở công ty L.K Quảng Nam (Lô E5 Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Trường Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), có khoảng 400 công nhân tụ tập la ó, phản đối lãnh đạo công ty này (người Hàn Quốc) “quỵt” lương tháng 13 và thưởng như đã cam kết trước đó.

Hơn 400 công nhân bao vây công ty L.K Quảng Nam để đòi quyền lợi.

Công nhân cho biết hôm qua (6/2 tức 26 Tết) là ngày làm việc cuối cùng, tuy nhiên đến cuối giờ chiều công ty vẫn không thanh toán tiền lương thưởng.

Công nhân tìm gặp lãnh đạo để đòi được trả lời “hàng xuất khẩu không được nên không có tiền trả lương, thưởng”.

Nhưng lý do này đã bị công nhân phản ứng dữ dội, nên đã đóng cổng chính và cổng phụ lại không cho lãnh đạo công ty ra ngoài.

Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Trung và chị Trần Thị Thanh Tuyền (ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam), công nhân của công ty L.K Quảng Nam, bức xúc:

“Công ty cam kết là cuối năm sẽ có lương tháng 13, vậy mà nay trở mặt. Hàng ngày, chúng tôi làm cật lực, tăng ca đến hơn 9h tối, về tới nhà là mệt đứt hơi.

Vất vả cả năm mong nhận được tiền thưởng Tết nhưng lại bị “quỵt”, trong trong khi công nhân làm sai hay đến trễ là bị trừ lương, thậm chí bị đuổi việc”.

Đa số công nhân làm cho công ty L.K Quảng Nam ở các huyện xa như Núi Thành, Tiên Phước, Phú Ninh, Thăng Bình và TP.Tam Kỳ.

Chị Lệ,một công nhân, bức xúc: “Tôi làm được 2 năm, tháng nào cũng bị trừ tiền BHYT, BHXH nhưng đến nay chẳng nhận được cái thẻ BHYT nào hết. Phụ nữ nghỉ sinh vẫn không được nhận tiền thai sản”.

Còn chị Lê Thị Cúc (46 tuổi), bức xúc: “Công ty L.K Quảng Nam thành lập gần 3 năm nay, nhưng không có tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi công nhân”.

Trước tình hình phức tạp này, công an P.Trường Xuân, TP.Tam Kỳ huy động nhiều dân phòng đến để bảo vệ trật tự. Phòng LĐ-TB-XH TP.Tam Kỳ đã cử cán bộ xuống nắm bắt tình hình.

Một số công nhân đói bụng và khá mệt mỏi, một vài người đi mua bánh mì và nước uống về tiếp tế.

Nhiều người bức xúc trèo cổng rào để vào bên trong công ty phản đối.

Bánh mì và nước uống được tiếp tế để công nhân kiên trì bám trụ.

Ngay sau đó, một cuộc họp kín được lãnh đạo công ty L.K Quảng Nam tổ chức, có sự tham dự của công an P.Trường Xuân và đại diện công nhân kéo dài đến gần 9h tối cùng ngày.

Đại úy Huỳnh Văn Đông, công an P.Trường Xuân, cho biết lãnh đạo công ty L.K Quảng Nam nói tình hình kinh doanh rất khó khăn, mặc dù có cam kết trả lương tháng 13 nhưng hiện không còn đồng nào trong tài khoản.

Công ty còn cho biết đã mang chiếc xe ô tô đi cầm cố để lấy tiền trả cho công nhân nhưng không ai nhận.

Công ty L.K Quảng Nam cam kết vào ngày 10/3 sẽ trả tiền tháng 13 cho công nhân. Theo đó, mỗi công nhân sẽ được nhận 100.000 đồng/tháng nếu đủ 12 tháng làm việc.

Đây là lần thứ 2 công nhân công ty L.K Quảng Nam đình công phản đối vì bị lãnh đạo không đáp ứng quyền lợi chính đáng cho họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại