Giám đốc Sở Y tế nức nở về vụ bị "tố" say xỉn khi tiếp phóng viên

Lâm Phương |

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng ông không làm sai, ông tiếp phóng viên rất thân mật…Vị Giám đốc xúc động, lấy giấy lau nước mắt khi phát biểu tại buổi họp báo.

Chiều ngày 5/11, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ việc báo Người Tiêu Dùng phản ánh ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở say xỉn khi tiếp phóng viên.

Ngoài ra tại buổi họp báo ông Lê Anh Tuấn, chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cũng đã giải thích về việc báo nêu Sở từ chối tiếp phóng viên, vấn đề thuê đất ở Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Ông Tuấn khẳng định hình ảnh báo đăng ông Bỉnh mặt đỏ gay và say xỉn khi tiếp phóng viên không phải ảnh do phóng viên chụp lúc làm việc mà ảnh này được chụp ở một thời điểm trước đó trong một sự kiện do Bộ Y tế tổ chức ở quận 7.

Khi được giới thiệu, ông Nguyễn Tấn Bỉnh đứng lên thừa nhận ngành y tế TP.HCM còn nhiều nhức nhối đặc biệt là tình trạng quá tải ở Bệnh viện. Sở Y tế TP.HCM cũng đang cố gắng giải quyết tình trạng quá tải trong khả năng của Sở.


Sở Y tế TP.HCM cho rằng ảnh báo đăng là hình ảnh chụp trước đó ở một sự kiện tổ chức ở quận 7 chứ không phải do phóng viên chụp trong buổi làm việc

Sở Y tế TP.HCM cho rằng ảnh báo đăng là hình ảnh chụp trước đó ở một sự kiện tổ chức ở quận 7 chứ không phải do phóng viên chụp trong buổi làm việc

Ông Bỉnh cũng giải thích buổi họp báo diễn ra muộn vì trong thời gian bài báo đăng ông đang bận công tác ở nước ngoài.

Ông Bỉnh khẳng định bản thân mình không làm gì sai, ông đã tiếp phóng viên của tờ báo đến gặp một cách rất thân mật. Nói đến đây vị Giám đốc sở xúc động, lấy giấy lau nước mắt, một lát sau ông mới nói tiếp.

“Hôm đó khoảng hơn 13h40, lúc đó tôi đang xử lý hồ sơ thì nghe tiếng gõ cửa, một lát sau có hai người đi vào. Hai anh ấy giới thiệu là phóng viên rồi tôi mời các anh ấy ngồi chứ không đuổi. Tôi cũng không say.

Sau khi hỏi về vấn đề quá tải bệnh viện các anh ấy hỏi tiếp về việc thuê đất trong khuôn viên ở Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tôi cảm thấy rất buồn! Nếu tôi xúc phạm tôi sẽ nhận”, ông Bỉnh nói thêm.


Ông Bỉnh khẳng định mình không đuổi phóng viên và không say

Ông Bỉnh khẳng định mình không đuổi phóng viên và không say

Ông Bỉnh cũng cho rằng mình bị xúc phạm. Sau chia sẻ của ông Bỉnh, đại diện báo Người Tiêu Dùng cũng đã đứng dậy ghi nhận ý kiến của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM và sẽ chuyển ý kiến này đến cấp trên để giải quyết.

Về cách xưng hô tụi bay, tụi mày, ông Bỉnh cho rằng đây là những câu nói phổ biến ở vùng Tây Nam Bộ, có thể do khác văn hoá vùng miền nên có hiểu nhầm. Lỗi này ông Bỉnh muốn được góp ý ngay tại chỗ để ông rút kinh nghiệm và sửa.

Cuối buổi họp báo nhiều phóng viên muốn đặt câu hỏi với Sở Y tế TP.HCM và ông Bỉnh nhưng bị từ chối.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại