Giám đốc nơi "bữa cơm 3 miếng thịt mỡ" đang bị rối loạn ý thức

P.V. |

Sau khi Thanh tra Sở LĐTBXH có kết luận chỉ ra Trung tâm bảo trợ tỉnh sai phạm gần 800 triệu đồng, ông Nguyễn Xuân Phú - GĐ Trung tâm đã lâm bệnh và phải nhập viện cấp cứu.

Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội nhập viện

Ngày 1/12, bác sỹ Vũ Gia Long - Trưởng khoa Nội 1, bệnh viện đa khoa Cửa Đông (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, hiện bệnh viện đang tiếp tục chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Phú vì chứng tai biến mạch máu não.

Ông Phú là Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An, một trong hai lãnh đạo bị tố cáo để xảy ra sai phạm trong suốt 5 năm qua tại Trung tâm với tổng số tiền hơn 783 triệu đồng.


Ông Nguyễn Xuân Phú - Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An

Ông Nguyễn Xuân Phú - Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An

Theo bác sỹ Long, trước đó vào ngày 25/11, ông Phú được gia đình đưa đến nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn mửa, đau đầu, ngất xỉu, huyết áp cao hơn 200mmHg.

Sau khi vào viện, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, cho uống thuốc điều chỉnh huyết áp xuống còn 160 và đưa đi chụp não thì phát hiện ông Phú bị nhồi máu não tái phát.

Được biết, đây là lần thứ 3 ông Phú bị tai biến mạch máu não. Cả 2 lần trước ông Phú đều phải nhập viện điều trị nhiều ngày mới khỏe lại. Lần thứ 3 này, ông Phú may mắn cũng được gia đình đưa đến viện kịp thời nếu không sẽ rất nguy kịch, dọa tử vong cao.

Cũng theo bác sĩ Long, do bệnh nhân Phú trước đây đã từng được đặt Stent vành tim, mắc chứng tiểu đường nặng và bị huyết áp cao từ lâu nên bệnh diễn biến phức tạp và luôn được các bác sĩ kiểm tra, theo dõi chặt chẽ.


Hiện bệnh nhân không thể đi lại

Hiện bệnh nhân không thể đi lại

Lúc mới vào nhập viện, bệnh nhân Phú ngất xỉu, nôn mửa. Tình trạng bệnh nhân lơ mơ không tỉnh táo, rối loạn ý thức rõ. Chúng tôi đo huyết áp thì thấy đã rất cao, hơn 200.

May mắn là bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nếu không cũng sẽ rất nguy kịch và nguy cơ tử vong rất cao.

Chúng tôi hiện vẫn đang điều trị cho ông Phú theo phác đồ cấp cứu nhồi máu não. Bệnh nhân không thể đi lại được mà chỉ nằm và sinh hoạt cá nhân tại chỗ”, bác sĩ Long cho biết.

Hiện tại, sau 5 ngày vào cấp cứu điều trị, bệnh nhân Phú vẫn chưa tỉnh táo mà còn trong tình trạng lơ mơ, rối loạn ý thức. Nhiều ngày liền huyết áp vẫn diễn biến thất thường và lên rất cao nên ông Phú vẫn đang phải tiếp tục nằm viện để điều trị lâu dài.

Ngồi bên cạnh sau mấy ngày mất ngủ chăm chồng, bà Nguyễn Thị Hường (vợ ông Phú) cũng tỏ rõ sự mệt mỏi. Theo bà Hường, do con trai đi làm xa, con gái đang mang bầu đau yếu nên từ khi chồng nhập viện chỉ mình bà ở luôn tại viện để chăm sóc.

Bà Hường cho biết, khoảng 2 tháng nay chồng bà luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi vì công việc.

Đặc biệt là từ khi thanh tra Sở có kết luận Trung tâm có sai phạm gần 800 triệu đồng, ông Phú lo lắng nhiều nên đã sinh bệnh.

Bà Hường (vợ ông Phú) bật khóc nức nở khi tâm sự về chồng.
Bà Hường (vợ ông Phú) bật khóc nức nở khi tâm sự về chồng.

“Trưa hôm 25/11, anh ấy đau đầu chóng mặt, nôn mửa rồi ngất xỉu nên tôi và anh em phải gọi xe đưa xuống bệnh viện cấp cứu luôn.

Mấy ngày rồi, anh ấy cứ lơ mơ không tỉnh táo, giờ chẳng nhớ ai lại ai nữa. Huyết áp thì cao thất thường, hôm qua cao, hôm nay lại xuống quá thấp, các bác sỹ phải đặt máy đo liên tục.

Thương anh ấy lắm. Từ bữa xảy ra việc anh ấy than vãn là vì bố sơ suất một tý mà ảnh hưởng đến mẹ con, gia đình.

Cũng mong mọi người hãy hiểu và đừng nghĩ chồng tôi tham ô, tư túi tiền của Nhà nước, thực ra gia đình tôi chẳng có gì đâu, khổ lắm. Giờ chỉ mong anh ấy khỏe lại rồi từ tử giải quyết mọi chuyện sau”, bà Hường tâm sự trong nước mắt.

Bà Hường cho biết, mấy ngày qua bà rất mệt mỏi, không tài nào mà ngủ được vì lo cho chồng. Suất cơm mua 25 nghìn cũng không thể ăn hết.
Bà Hường cho biết, mấy ngày qua bà rất mệt mỏi, không tài nào mà ngủ được vì lo cho chồng. Suất cơm mua 25 nghìn cũng không thể ăn hết.

Báo cáo giải trình của GĐ Trung tâm nhờ lãnh đạo Sở xem xét

Được biết, sau khi Thanh tra Sở LĐTBXH Nghệ An có kết luận về những sai phạm xảy ra tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, ngày 9/11 vừa qua, ông Phú và bà Nguyễn Thị Thu Phương - PGĐ đã có buổi giải trình lại với phòng thanh tra của Sở.

Tại buổi giải trình, 2 vị lãnh đạo Trung tâm đã đưa ra một số giấy tờ về công tác phí và những tài liệu để chứng minh đã chi trả tiền cho các đối tượng. Tuy nhiên, Thanh tra Sở chỉ ghi nhận mà không chấp nhận.

Ngày 15/11, ông Nguyễn Xuân Phú tiếp tục làm bản báo cáo giải trình để gửi lãnh đạo Sở LĐTBXH Nghệ An xem xét thêm sự việc.

Trong bản báo cáo này, ông Phú trình bày 8 nội dung là 8 khoản tiền có trong bản kết luận tố cáo của thanh tra Sở trước đó.


Bản báo cáo giải trình của ông Phú trước khi lâm bệnh gửi lãnh đạo Sở xem xét và đánh giá về sự việc.

Bản báo cáo giải trình của ông Phú trước khi lâm bệnh gửi lãnh đạo Sở xem xét và đánh giá về sự việc.

Đối với khoản tiền chi trang cấp, ông Phú cho biết từ năm 2011đến 2014, sau khi trừ tiền chuyển mua hàng hóa còn tổng 538.862.000 đồng. Trong số tiền này, ông Phú đã vận dụng chi công tác phí cho cán bộ nhân viên và tiếp khách với tổng 439.320.000 đồng.

Đối với khoản tiền chi sai khác theo kết luận của thanh tra là 238.889.000 đồng thì trong đó, khoản tiền 180.772.293 đồng là số tiền một số đối tượng chưa ăn hết định mức.

Ông Phú cho biết, khoản tiền dư mà đối tượng chưa ăn hết này đã được chi trả vào cuối tháng và được thể hiện trên danh sách chi trả sinh hoạt phí hàng tháng, có sổ theo dõi của một số đối tượng. Các đối tượng hoặc người giám hộ đã ký và trực tiếp nhận tiền.

Số tiền 37.023.000 đồng, ông Phú cho biết do sơ suất khi lên thực đơn đúng số đối tượng ăn, nhưng khi chấm cơm nhiều đối tượng hơn dẫn đến quyết toán sai. Tức là đã chi trả cho các đối tượng bằng tiền mà vẫn quyết toán thêm ăn cơm nên sai lệch số tiền này.

Số tiền 7.165.000 đồng chi cho việc gửi thư bảo đảm thông báo cho người nhà đối tượng đứng ra bảo lãnh xin về nhà. Tuy nhiên, số tiền này được trừ của người đứng ra bảo lãnh chứ không phải trừ vào khoản tiền sinh hoạt phí của các đối tượng được nhận.

Ông Phú cho biết, dù ông và bà Phương Phó Giám đốc đã giải trình kèm theo những chứng từ liên quan, nhưng Thanh tra Sở không chấp nhận nên số tiền sai phạm vẫn bị đội lên dù thực tế không phải vậy.

Được biết, hiện tại do ông Phú vẫn đang nằm viện nên chưa thể đến đến làm việc với cơ quan điều tra.

Trước đó, "bữa cơm 3 miếng thịt mỡ" của bệnh nhân tại Trung tâm bảo trợ được đăng tải nhiều trên mạng xã hội. Sau đó, các ban ngành liên quan đã vào cuộc xác minh làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại