Giám đốc công ty cây xanh: Người Đà Nẵng không “hôi hoa”

Bảo Ngọc |

“Không có chuyện người dân 'hôi hoa', khi công nhân dọn dẹp hoa trang trí thì một số người dân ghé xin các chậu hoa còn tươi mang về nhà trồng nên gây hiểu nhầm”.

Đó là khẳng định của ông Đặng Đức Thứ, Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng trước thông tin người dân "hôi hoa" trong sáng 18-2.

Sáng 18-2, Công nhân Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng tiến hành thu dọn hoa trang trí trên các đường phố TP Đà Nẵng. Hàng chục nghìn chậu hoa được thu dọn đưa về vườn ươm của công ty để tiến hành phân loại.

Tuy nhiên, một số hình ảnh lan truyền cho rằng người dân Đà Nẵng tranh thủ “hôi hoa” khiến nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc.

Trao đổi với PV, ông Thứ khẳng định đúng là có một số người dân mang hoa trang trí về. Tuy nhiên, ông Thứ nhấn mạnh họ không “hôi hoa” mà có xin phép các công nhân thu dọn.

“Việc thu dọn diễn ra nhiều nơi trong đó có 4 tháp hoa với hàng nghìn chậu hoa các loại. Đặc biệt, tại giao lộ Nguyễn Văn Linh – Hoàng Diệu – Phan Châu Trinh có nhiều người dừng lại xin hoa. Công nhân chúng tôi có cho nên họ dừng lại lấy.

Tôi nghĩ họ thấy một số chậu còn tươi thì xin về vì tiếc của thôi. Mấy chậu hoa đó mấy tiền đâu mà đi lấy để mang tiếng hôi hoa.

Vòng xoay đó ngày thường đã rất đông người, lại thêm vài người dừng xe ngay bùng binh để chở hoa nên xảy ra cảnh hỗn loạn.

Chuyện này tôi đã nhắc nhở anh em công nhân”, ông Thứ nói.

Theo ông Thứ, tất cả số hoa trang trí trong dịp tết nguyên đán Bính Thân đều đưa về vươn ươm để phân loại. Loại héo úa thì đem đi tiêu hủy, chậu nào còn tươi thì để lại.

“Việc cho hoa người dân ngoài đường gây hỗn loạn và làm mất hình ảnh. Tuy nhiên, bà con có thể đến vườn ươm của công ty để thoải mái chọn được cho mình những chậu hoa tươi, nguyên về trồng lại.

Số hoa còn tươi, chúng tôi cũng có kế hoạch tặng các hội từ thiện như Hội Nạn nhân chất độc da cam…

Việc cho người dân hoa hoặc tặng cho các hội từ thiện đã có chủ trương từ trước, không phải xảy ra việc mới tính đến”, ông Thứ thông tin thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại