Gia đình chị Huyền nghi ngờ việc Khánh là kẻ chủ mưu ném xác

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Người thân cho rằng, trong phiên xử sắp được tổ chức, gia đình sẽ đề nghị tòa làm rõ những nghi vấn liên quan đến việc ném xác chị Huyền xuống sông Hồng...

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

"Trước Tết, chúng tôi cũng nhận được thông tin là trong bản lời khai thì có nhiều điều bất lợi cho Khánh còn cụ thể thế nào thì cũng không được rõ.

Hôm nay, khi có thông tin về cáo trạng của Viện kiểm sát nêu Khánh là người đã chủ mưu xúi giục Tường đưa xác cháu tôi đi phi tang xuống sông Hồng thì chúng tôi mới rõ.

Nhưng ở đây, tôi cũng muốn nói rằng, trước hết, Khánh còn rất ít tuổi, lời nói của Khánh liệu có giá trị trong sự việc nghiêm trọng như thế này. Thêm vào đó, Khánh chỉ là bảo vệ và cũng chẳng có một cái gì dính dáng đến quyền lợi ở đây để đưa ra lời khuyên phải vứt thi thể đi đâu. Quan trọng hơn Tường là người chủ, giám đốc mà lại phải nghe Khánh thì có đúng không?

Cũng có thể là trong lúc thực hiện hành vi phi tang, Khánh có buột miệng nói ra điều đó nhưng Khánh cũng không thể thực hiện mà người thực hiện, người lái xe ôtô là Tường. Chủ mưu phải là Tường còn Khánh ở đây, chỉ là đồng phạm mà thôi

Những điều này, lúc ra tòa chắc chắn chúng tôi sẽ phản biện và yêu cầu tòa phải làm rõ...", ông Phạm Đức Quang (cậu của chồng nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền) chia sẻ về nội dung bản cáo trạng vừa được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội công bố liên quan đến đối tượng Khánh. 

 

Ông Phạm Đức Quang
Ông Phạm Đức Quang

Liên quan đến thông tin về việc vợ bác sỹ Tường và một số nhân viên của thẩm mỹ viện Cát Tường tuy biết sự việc, không tố cáo với cơ quan công an nhưng hành vi trên không cấu thành tội phạm, không bị xử lý, ông Quang cho rằng, đó là điều mà gia đình cũng đã được báo trước.

"Gia đình cũng đã được thông báo về điều này vì theo quy định của Luật có những trường hợp như vậy, tuy nhiên, chúng tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ. Nhưng chúng tôi thấy rất khó hiểu về việc này. Chị ta có mặt từ đầu tới cuối cuộc hành trình Tường ném xác cháu tôi vậy mà lại không bị xử lý gì", ông Quang nói.

Theo ông Quang, bị can Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”; Bị can Đào Quang Khánh bị truy tố tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Trộm cắp tài sản” xảy tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, gia đình không có ý kiến gì.

"Các tội danh thì còn phụ thuộc vào lời khai, chứng cớ của vụ án nên chúng tôi không bàn đến. Tuy nhiên, tôi thấy, cơ quan điều tra vẫn còn bỏ lọt nhiều chi tiết. Ví như cơ quan điều tra xác định rằng Tường có vứt cháu tôi xuống sông Hồng, vật chứng là điều rất quan trọng trong vụ án, vậy tại sao cơ quan điều tra lại vội vã dừng tìm kiếm?

Thêm vào đó, tại sao Tường lại bảo các nhân viên tháo ổ cứng máy vi tính của Thẩm mỹ viện Cát Tường, sau đó mang đầu thu camera đến khu vực Long Biên vứt xuống sông và 5 ổ cứng vi tính đến hồ Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội bỏ đi. Những vật chứng này có liên quan gì đến việc cháu tôi tử vong tại đây...

Những điều này, cơ quan điều tra phải trả lời rõ ràng...".

Cũng theo ông Quang, trong những ngày qua, việc tìm kiếm thi thể chị Huyền vẫn chưa được khởi động trở lại, do gia đình bận việc và tình hình thời tiết chưa thuận lợi.

"Gia đình cũng muốn tiến hành lại việc tìm kiếm được sớm nhất nhưng do thời gian gần đây, thời tiết đang quá lạnh, gây bất lợi cho việc tìm kiếm trên sông. Chờ khi đợt rét này kết thúc, gia đình sẽ cố gắng để có thể tìm thấy và đưa cháu trở về", ông Quang nhấn mạnh.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại