Du khách nước ngoài xông đất đầu năm

havan |

Ngày đầu năm, C.ty Du lịch Việt đón 32 du khách Australia đi xuyên Việt trong 2 tuần, Vietravel đón 2 đoàn khách đến từ Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo ông Trần Văn Long, Giám đốc Công ty Du lịch Việt, mùng 1 Tết, đoàn khách Australia được "Thần tài" chào đón ngay từ sân bay, được lãnh đạo công ty tặng quà, lì xì. Trong chương trình tham quan, du khách sẽ được giới thiệu các phong tục đón Tết của người Việt, thưởng thức các món ăn truyền thống dịp Tết.

Cũng trong mùng 1, Vietravel đón 2 đoàn khách đến từ Trung Quốc, Nhật Bản với gần 50 người. Và trong 10 ngày đầu năm mới, Vietravel sẽ đón trên 550 khách từ các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Đức và Cộng hòa Czech.

Tặng lì xì cho du khách đầu năm mới. Ảnh: PV.

Ngày 30 Tết, Saigontourist phục vụ chương trình tham quan vịnh Hạ Long cho hơn 2.000 du khách và thuyền viên (chủ yếu mang quốc tịch châu Âu) của tàu biển cao cấp 5 sao Costa Classica. Sau đó, tàu sẽ tiếp tục cập cảng Tiên Sa cùng với tàu SuperStar Aquarius với 2.000 du khách và thuyền viên (chủ yếu quốc tịch Trung Quốc) xông đất TP Đà Nẵng vào sáng mùng 1.

Cũng trong mùng 1, Saigontourist đồng thời đón chuyến tàu đường sông Indochine với hơn 50 khách quốc tịch Pháp, Bỉ đến Việt Nam trong 5 ngày theo hành trình Châu Đốc - Sadec - Vĩnh Long - Mỹ Tho - TP HCM - Củ Chi.

Các du khách xông đất đầu năm đều được hãng lữ hành đón tiếp trọng thể, được tặng quà và lì xì theo phong tục Việt.

Với thời gian nghỉ Tết 9 ngày, lượng khách trong nước đi du lịch tăng 20-30% so với năm trước. Mùng 1 Tết Nguyên đán, lãnh đạo một số đơn vị lữ hành có mặt từ sớm để chúc Tết và trao phong bì lì xì may mắn đầu năm cho tất cả du khách khởi hành các chuyến du xuân trong và ngoài nước.

Theo Đoàn Loan

Vnexpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại