Đi khám bệnh bị dây điện cháy rơi, quấn vào cổ

Đang ngồi phía sau tài xế xe ôm đi khám bệnh, bà Hà bất ngờ bị dây điện bốc cháy từ trên cao rơi xuống quấn vào cổ kéo ngã xuống đường, trọng thương, hiện đang nguy kịch.

Vào khoảng 18h chiều nay (21.3), bà Bùi Thị Hà (62 tuổi, nhà số 3, khu Siêu thị, phường 7, TP.Cà Mau) đi xe ôm của ông Nguyễn Văn Kim đến cơ sở khám bệnh, khi đến khóm 5, phường 5 (TP.Cà Mau) thì bất ngờ gặp nạn.

Vụ tai nạn khiến xe máy ông Kim đổ ngã, bà Hà bị thương nặng.

Theo trình bày của ông Kim, khi ông đang chở bà Hà lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, đến địa điểm nói trên thì ông nhìn thấy đường dây điện bốc cháy và sợi dây điện từ trên cao rơi xuống, quấn vào cổ bà Hà. Tai nạn bất ngờ này đã kéo ngã bà Hà từ trên xe rơi xuống đất, khiến nạn nhân bị thương nặng phải vào viện cấp cứu. Riêng ông Kim cũng bị té xe và bị thương ở tay.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, nguyên nhân khiến dây điện bị đứt là do chiếc xe cẩu đóng cừ bêtông của DNTN Nga Thủy trong lúc hoạt động đóng móng cừ bêtông để xây nhà làm đứt.

Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông.

Tối cùng ngày, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Cà Mau thông tin, bệnh viện tiếp nhận bà Hà trong tình trạng ngưng thở, êkíp trực cấp cứu đã cho mở phế quản và cho nạn nhân thở máy. Kết quả chụp hình cho thấy bà Hà bị giập não, tiên lượng xấu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại