Đến nhận tử thi vụ tai nạn giao thông, bị đánh nhập viện

Hồ Văn |

Nhận tin báo của tổ dịch vụ cứu thương, anh Nguyễn Ngọc Tân đến hiện trường vụ tai nạn đường sắt để nhận tử thi nạn nhân thì vô vớ bị đánh đến chấn thương đầu, tay.

Sáng 22-7, anh Nguyễn Ngọc Tân, điều dưỡng đa khoa mặt (bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An) cho biết khoảng 22g đêm 21-7, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ thu dọn tử thi trong vụ tai nạn đường sắt thì bị một đối tượng xông vào đánh khiến anh bị chấn thương đầu, tay phải đi cấp cứu.

Theo anh Tân, khi tai nạn xảy ra, tổ dịch vụ cứu thương gọi điện báo để anh ra thực hiện nhiệm vụ nói trên thì bị đánh vô cớ.

“Tôi bị đánh bất ngờ nên không kịp trở tay, may có bà con và tổ cảnh sát giao thông đường sắt can thiệp và đưa vào bệnh viện cấp cứu”, anh Tân mệt mỏi nói.

Cũng theo anh Tân, đối tượng đánh anh là con của một người cũng làm thầu trong nghề dịch vụ thu dọn và mai táng tử thi.

Anh Nguyễn Ngọc Tân đang trả lời công an về vụ việc bị đánh tại bệnh viện - Ảnh: Hồ Văn

Trước đó, vào hồi 21g30 phút tại Km 309 + 50 đường sắt Bắc-Nam đoạn qua thị trấn Quán Hành (huyện Nghị Lộc, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa tông chết người.

Theo tổ CSGT đường sắt Công an Nghệ An cho biết, nạn nhân là Nguyễn Văn Thảo (32 tuổi, xã Nghi Trung, Nghi Lộc).

Khi anh Thảo đi xe máy qua đoạn giao nhau với đường sắt, do không quan sát nên bị tàu hỏa NA2, chạy từ Vinh - Hà Nội tông chết. Khi tai nạn xảy ra, tổ dịch vụ cứu thương gọi báo anh Tân ra thực hiện nhiệm vụ thì bị đánh như nói trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại