Đề xuất thành lập Đội thanh niên xung phong bám biển

H.Đan - N.Huệ |

(Soha.vn) - Ông Liên cho biết, ngoài làm nhiệm vụ bám biển trong bất cứ tình hình nào, đội thanh niên xung phong sẽ là lực lượng xung kích, bảo vệ ngư dân...

Trước những hành động vi phạm ngang ngược của Trung Quốc trong việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 và đưa nhiều tàu các loại xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam, Trung ương Hội thanh niên xung phong Việt Nam đã ra tuyên bố cực lực phản đối hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Tuyên bố của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng tôi, 500.000 cán bộ, hội viên, cựu thanh niên xung phong các thế hệ kháng chiến đã cùng toàn quân toàn dân anh dũng chiến thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các thế lực bành trướng để cứu nước và bảo vệ Tổ quốc trước đây, nay quyết đồng tâm hiệp lực với toàn quân, toàn dân, kiên quyết đòi Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan và các tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển của Việt Nam"

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 19/5, ông Nguyễn Anh Liên, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam cho biết, ngoài việc ra tuyên bố phản đối Trung Quốc, để góp phần bảo vệ biển đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước cho phép thành lập các Đội thanh niên xung phong bám biển, làm lực lượng xung kích bám biển vừa khai thác hải sản vừa kiên cường bảo vệ biển đảo và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân.

Ông Nguyễn Anh Liên, Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam.
Ông Nguyễn Anh Liên, Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam.

"Trước mắt, chúng tôi đề nghị ngay mỗi xã có biển cần thành lập một đại đội có thể từ 70 - 80 đến 100 người, được trang bị tàu thuyền riêng, ngư cụ và công cụ hỗ trợ. Nếu xã không đủ thì thành lập ở cấp huyện.

Các thanh niên xung phong này trẻ, khỏe, được giáo dục, huấn luyện bài bản, trang bị đầy đủ, làm nhiệm vụ bám biển dù trong bất cứ tình hình nào, đồng thời cũng là lực lượng xung kích, bảo vệ tài sản, tính mạng của ngư dân.

Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam chúng tôi tin tưởng khi thành lập lực lượng thanh niên xung phong bám biển sẽ có hàng triệu thanh niên cả nước sôi nổi tham gia, làm sống lại khí thế hào hùng của phong trào “3 sẵn sàng,” “5 xung phong” đối với thế hệ trẻ hôm nay", ông Liên nhấn mạnh.

Ông Liên cũng cho hay, đề xuất này của Hội đã được gửi lên các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và được ghi nhận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại