Đề xuất cho du khách tham quan cầu Nhật Tân bằng ô tô điện

Nguyễn Dũng |

Đơn vị đề xuất cho rằng, với tốc độ chạy trung bình chỉ từ 20 – 40 km/h, xe ô tô điện được trang bị đầy đủ dây an toàn, du khách có thể ngồi trên xe chụp ảnh cầu Nhật Tân mà không cần xuống xe.

Xét đề xuất từ phía doanh nghiệp, ngày 9/2, lãnh đạo TP Hà Nội đã giao cho các đơn vị liên quan xem xét chủ trương chạy thí điểm dịch vụ tham quan cầu Nhật Tân bằng xe ô tô điện.

Trước đó, Phó giám đốc Công ty cổ phần TLC Hồ Tây Nguyễn Quốc Hiếu đã gửi văn bản đề xuất với UBND TP Hà Nội cho phép chạy thí điểm dịch vụ tham quan cầu Nhật Tân bằng loại hình phương tiện này.

Lãnh đạo đơn vị này cho rằng, cầu Nhật Tân là một công trình giao thông trọng điểm và có ý nghĩa lớn về kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch…

Từ khi cầu Nhật Tân đi vào hoạt động, nhu cầu tham quan chiêm ngưỡng cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam của người dân trong cả nước, đặc biệt du khách Nhật Bản rất lớn.

“Chúng tôi nhận thấy ô tô điện là một trong những phương tiện đáp ứng được các tiêu chí, với tốc độ chạy trung bình chỉ từ 20 – 40 km/h, trên xe được trang bị đầy đủ dây an toàn, xe thông thoáng, tiện lợi, du khách có thể ngồi trên xe chụp ảnh lưu niệm mà không cần xuống xe”.

Ông Hiếu phân tích và đề xuất thí điểm loại hình dịch vụ du lịch mới mẻ này trên cầu Nhật Tân, thời gian bắt đầu thực hiện từ Xuân Ất Mùi, ngay trong tháng 2/2015.

Trước đề nghị trên của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng giao Công an TP và Sở GTVT xem xét đề nghị và đề xuất báo cáo lại UBND TP.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại