Đất của Việt kiều Đức bị UBND cấp sổ đỏ cho người khác

Toàn bộ phần diện tích đất hương hỏa do tổ tiên để lại của một Việt kiều Đức đã bị UBND quận Đống Đa, Hà Nội cấp sổ đỏ cho người khác và cũng đã bị chuyển nhượng.

Chủ đất khai báo gian dối...

Theo tìm hiểu của PV, thửa đất số 97, tờ bản đồ số 64-I-31, ở số nhà 188, tổ 47, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, nay là số nhà 11, ngõ 89, phố Xã Đàn, phường Phương Liên có diện tích 180m2 do tổ tiên để lại cho bố mẹ ông Trịnh Đình Tuấn, SN 1963, trú cùng địa chỉ trên.

Theo trình bày của ông Tuấn, năm 1992, bố mẹ nhượng lại quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Tuấn và có giấy tờ đầy đủ. Tuy nhiên, năm 1993, ông Tuấn xây dựng nhà đã làm mất giấy tờ này. Đến năm 1994, ông Tuấn đã bán 70m2 cho bà Nguyễn Thị Lý. Diện tích còn lại là 111m2, ông Tuấn ở từ năm 1992 đến tháng 10-2011 không có tranh chấp.

Tuy nhiên, bà Trịnh Thị Thúy, SN 1967, là em gái của ông Tuấn cho hay, năm 1991, bà Thúy sang Cộng hòa liên bang Đức sinh sống và làm việc. Vì là con út trong gia đình, năm 2003, bà Thúy được mẹ và anh trai là ông Trịnh Đình Tuấn thống nhất và ký vào văn bản cam kết, chia cho bà Thúy 25m2 trên mảnh đất hương hỏa do cha ông để lại ở số nhà 11, ngõ 89, phố Xã Đàn.

Việc cho, tặng giữa ông Tuấn và bà Thúy được ông Trần Khắc Hạ, Chủ tịch UBND phường Phương Liên thời điểm đó ký vào văn bản và xác nhận: “Ông Trịnh Đình Tuấn đang sử dụng nhà đất tại số nhà 188, tổ 47 phường Phương Liên. Đã đăng ký kê khai nhà và đất ở tại phường. Việc ông Tuấn cho em gái một phần diện tích đất là do hai bên thỏa thuận. Yêu cầu cấp có thẩm quyền giải quyết”.

Do không ở Việt Nam nên từ khi được giao quyền sở hữu và sử dụng đất, bà Thúy đã tin tưởng và nhờ ông Tuấn quản lý giúp. Đến khoảng tháng 4-2014,  một số người không rõ lai lịch tự ý phá tường rào, chặt cây, san phẳng mặt bằng, đào móng xây nhà trên phần đất thuộc quyền sở hữu của bà Thúy. Việc chiếm đất, xây dựng nhà trái phép này đã được UBND phường Phương Liên ngăn chặn kịp thời (báo PL&XH cũng đã có bài viết: “Một Việt kiều bỗng dưng bị chiếm đất, xây dựng nhà trái phép” đăng tải trên số báo ra ngày 10-5-2014).

Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu thông tin liên quan, PV phát hiện mảnh đất của bà Thúy được mẹ và anh trai cho một cách hợp pháp đã được UBND quận Đống Đa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho ông Tuấn do ông Trần Việt Trung, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa ký ngày 13-9-2013. Sau khi được UBND quận Đống Đa cấp sổ đỏ, ông Tuấn đã bán 30,8m2 đất (bao gồm cả 25m2 đất do bà Thúy sở hữu hợp pháp) cho người khác. Bà Thúy cũng tỏ ra bất ngờ khi biết thông tin này và nghi ngờ có nhiều khuất tất trong việc cấp sổ đỏ này.

Hay nguyên Chủ tịch UBND phường chiếm đoạt tài liệu Nhà nước?

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Lộc, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liên xác nhận, văn bản ông Tuấn cho bà Thúy 25m2 đất hương hoả do tổ tiên để lại là hợp pháp, đủ căn cứ để xác định diện tích 25m2 đất này thuộc quyền sở hữu của bà Thúy.

Theo lời ông Lộc, cuối tháng 9-2011, ông Tuấn có đơn xin cấp sổ đỏ, đã không khai báo việc ông Tuấn cho bà Thúy 25m2 trên phần đất xin cấp sổ đỏ này nên UBND phường Phương Liên không biết việc cho tặng trên. UBND phường Phương Liên cũng đã xác định, tại thời điểm ông Tuấn có đơn xin cấp sổ đỏ, không có đơn thư khiếu kiện. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, UBND phường đã gửi văn bản đề nghị UBND quận Đống Đa cấp sổ đỏ cho gia đình ông Tuấn theo quy định.

Lý giải về việc khi làm các thủ tục cấp sổ đỏ mà UBND phường Phương Liên không rà soát kỹ lưỡng hồ sơ dẫn đến việc UBND quận Đống Đa cấp sổ đỏ cho ông Tuấn trên cả phần diện tích đất do bà Thúy sở hữu hợp pháp, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Việt kiều, ông Nguyễn Tiến Lộc cho hay: “Chúng tôi không có hồ sơ liên quan đến thửa đất này. Bởi lẽ, thời điểm đó, ông Trần Khắc Hạ làm Chủ tịch UBND phường Phương Liên chuẩn bị hết nhiệm kỳ. Ông Hạ định làm thêm một nhiệm kỳ nữa nhưng không được. Chính vì không đạt được mục đích nên khi rời khỏi ghế Chủ tịch UBND phường, ông Hạ “ôm” theo toàn bộ sổ sách mà không bàn giao lại cho phường quản lý”.

Nếu việc ông Hạ “ôm” theo toàn bộ sổ sách liên quan đúng như lời ông Nguyễn Tiến Lộc, đã khiến việc UBND phường Phương Liên và UBND quận Đống Đa làm hồ sơ và cấp sổ đỏ trên đất sở hữu hợp pháp của Việt kiều thì CQCSĐT CA quận Đống Đa cần vào cuộc điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài liệu, hồ sơ của Nhà nước. Đề nghị các cơ quan chức năng ở quận Đống Đa sớm làm rõ những khuất tất liên quan đến việc cấp sổ đỏ trên đất của Việt kiều, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại