Đà Nẵng đã chọn được con đường mang tên Võ Nguyên Giáp

Nguyễn Dương |

(Soha.vn) - Đó là đoạn giữa của tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa với tổng chiều dài là trên 7km.

Chiều 12/12, tại phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 8, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã thống nhất chọn đoạn đường ven biển giữa Hoàng Sa và Trường Sa (đoạn từ Nguyễn Huy Chương đến đường Minh Mạng) mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đề xuất hai phương án đặt tên đường Võ Nguyên Giáp:

Phương án 1: Chọn đoạn đường từ cầu vượt Hòa Cầm đến giáp Quảng Nam (QL1A) dài 8.530m.

Phương án 2: Chọn đoạn giữa hai tuyến đường Hoàng Sa – Trường Sa, từ đường Nguyễn Huy Chương đến đường Hồ Xuân Hương, dài 5.340m.

Theo đông đảo ý kiến cử tri thành phố cũng như các vị lão thành cách mạng thì việc chọn phương án lấy đoạn giữa của tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa để đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp là phù hợp nhất.

Kết thúc tranh luận, các đại biểu HĐND TP đã chọn phương án 2. Như vậy, đường Võ Nguyên Giáp là đoạn giữa của tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa nhưng kéo dài thêm 2km đến đường Minh Mạng, tổng chiều dài là trên 7km, 2 làn đường, mỗi làn rộng 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 9m.

Đây là con đường biển sạch đẹp nhất Đà Nẵng, thu hút nhiều khách du lịch.

Đây là con đường biển sạch đẹp nhất Đà Nẵng. Hàng năm, thành phố thường tổ chức nhiều sự kiện ở đây thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại