Có nên tìm mộ người thân bị thất lạc dịp đầu năm mới?

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Tìm lại được mộ thất lạc, người thân là mong muốn của rất nhiều gia đình Việt Nam nhưng trong dịp đầu năm mới này có nên thực hiện việc này không?

Trải qua thời gian với những biến động xã hội, các cuộc chiến tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc, rất nhiều gia đình trên đất nước đã bị thất lạc mộ của người thân cũng như không ít người thân khác bị lưu lạc chưa rõ tung tích.

Việc đi tìm và đưa người thân trở về vẫn là ước vọng, khát khao của các gia đình.

Tuy nhiên, trong dịp đầu xuân, năm mới này thì các gia đình có nên đi tìm kiếm mộ thất lạc, người thân lưu lạc không?

Trao đổi với chúng tôi Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên TT HĐTS TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó VP1 TƯ GHPGVN, Trụ trì chùa Pháp Vân (Hà Nội) cho rằng, việc tìm kiếm mộ thất lạc cũng như người thân bị lưu lạc là nguyện vọng hết sức chính đáng của mỗi gia đình. Bởi đó thể hiện nét truyền thống hướng về tổ tiên, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

"Đặc biệt, trong dịp cuối năm, đầu năm mới, thì với truyền thống của dân tộc Việt Nam, mọi người đều hướng về cội nguồn tổ tiên, gia đình, trong đó có người đã khuất nhưng chưa tìm thấy mộ hoặc những người thân còn đang lưu lạc

Vì thế, việc có được thông tin, tiến hành tìm kiếm người thân để đưa về sum họp cùng gia đình trong thời điểm này cũng là điều ai cũng mong muốn và nên làm, rất có ý nghĩa...", Thượng tọa Huân chia sẻ.

Thượng tọa Thích Thanh Huân.
Thượng tọa Thích Thanh Huân.

Tuy nhiên, Thượng tọa Huân cũng nhấn mạnh, không phải vì những điều đó mà lại bị mắc vào những bẫy, chiêu trò lợi dụng của những kẻ xấu để tạo thành trào lưu là cứ đến đầu xuân, năm mới là phải đi tìm. Điều này không những không có lợi mà còn tạo ra sự bất an, nhất là vào dịp đầu năm.

"Các gia đình nên tiến hành công việc tìm kiếm phần mộ hoặc người thân lưu lạc vào nhiều đợt trong năm chứ không nên chỉ làm vào dịp cuối hay đầu năm.

Nếu chưa tìm thấy thì cũng bình tĩnh, có niềm tin và mỗi dịp cuối năm, đầu năm chúng ta tưởng nhớ đến đến người thân đã khuất bị thất lạc mộ hoặc người thân bị lưu lạc thế là điều rất quý, đáng trân trọng.

Chính do vậy, thay vì đi tìm mộ những người thân đã khuất bị mất mộ chưa có căn cứ, thông tin chính xác thì chúng ta hãy nên làm một việc thiện đức như trong Kinh Phật có dạy, để công đức, phúc lành đó chuyển cho người thân đã khuất nhận được và nhanh chóng được siêu sinh, giải thoát...", Thượng tọa Huân nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại