Clip mực khô kéo giãn như dây chun, đốt cháy khét lẹt

Hoàng Đan |

Khi ngâm vào nước thì chỗ mực khô này chuyển màu nhợt nhạt, nở ra và xé thì co giãn chứ không đứt như bình thường. Dùng lửa đốt thì mực cháy và có mùi khét như cao su.

Những ngày qua, một đoạn video được thành viên Tu Trinh To Thi chia sẻ trên trang cá nhân, ghi lại hình ảnh chính gia đình mình khi mang rất nhiều mực khô ra kéo, đốt. Vụ việc đã kéo rất nhiều người đến theo dõi, gây xôn xao.

Theo hình ảnh và thông tin trong đoạn video, số lượng mực khô này lên tới hàng kg và được người phụ nữ trong clip cho biết có người nhà mua ở Nha Trang (Khánh Hòa) mang về với giá 200.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, phải đến khi bỏ ra ngâm để "nấu cháo mực" thì gia đình mới phát hiện được những dấu hiệu bất thường. Họ cho rằng đây là mực khô giả.

Để chứng minh cho mọi người thấy rõ, người phụ nữ đã xé thử vài con mực khô trong số này thì thấy rất dai, không thể xé được.

"Phần đầu, râu của mực được dán bằng keo với phần thân. Khi ngâm vào nước thì mực khô giả chuyển màu nhợt nhạt, nở ra và xé thì co giãn chứ không đứt như bình thường", người phụ nữ mô tả trong đoạn video.

Miếng mực Khi dùng tay xé hay kéo miếng mực ra sẽ có độ đàn hồi lớn, miếng mực sẽ được kéo dài như dây chun.

Miếng mực khi người phụ nữ kéo ra có độ đàn hồi lớn, dai và co giãn như dây chun. (Ảnh cắt từ clip).

Người phụ nữ này sau đó đã phải dùng kéo mới có thể cắt nhỏ được phần thân mực khô nghi là giả này và các miếng mực được cắt có thể kéo ra rất dài.

Sau đó, người phụ nữ này tiếp tục dùng lửa đốt thì thấy mực cháy và có mùi khét như cao su. Sau khi thử xong, số mực khô giả này đã được người phụ nữ cho vào túi và mang bỏ đi.

Khi dùng lửa đốt thì cháy đen và có mùi khét như cao su (Ảnh cắt từ clip).

Khi dùng lửa đốt thì mực cháy đen và có mùi khét như cao su (Ảnh cắt từ clip).

(Ảnh cắt từ clip)
(Ảnh cắt từ clip)

Dưới đây là đoạn video ghi lại hình ảnh hàng kg mực khô được cho là giả xé không đứt, đốt cháy khét như cao su:

 

Trước đó, trong thời gian qua, dư luận cũng hết sức bàng hoàng trước việc cơ quan chức năng ở nhiều địa phương trên cả nước đã bắt giữ được rất nhiều vụ, với số lượng lớn mực khô bị làm giả bằng sắn dây, cao su, chất tổng hợp...

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, nếu người tiêu dùng vô tình ăn các loại thực phẩm giả làm từ nhựa và cao su này một thời gian dài sẽ dẫn đến mất trí nhớ và những vấn đề về não, hoặc gây đau dạ dày, ung thư…

Loại nhựa tổng hợp làm ra những loại thực phẩm giả này cũng rất độc hại đối với cơ thể người, về lâu dài sẽ gây ra những tác hại khôn lường.

>> Chị gái bị cụt ngón tay khóc thảm bên thi thể em trai

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại