*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giám đốc Nguyễn Sĩ Phương bị khởi tố vì kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, trong đó có giả mạo món "Nem chua rán Hà Nội".
Sau thời gian dài theo dõi, cơ quan chức năng Trung Quốc đã thành công triệt phá loạt cơ sở sản xuất gia vị giả, gắn nhãn mác thương hiệu lớn.
Do được cựu cán bộ công an tiết lộ thông tin, Nguyễn Năng Mạnh chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán doanh thu thật của công ty nhằm phi tang.
Đối tượng Đinh Văn Thân thừa nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã bán với số lượng hàng chục tấn thực phẩm không đảm bảo chất lượng, gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng.
Từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Trường đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Đoàn Trung Đức là đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng.
Đường dây do Giám đốc Trần Thị Vạn Phước giữ vai trò chủ chốt đã tung ra thị trường 50 tấn thịt giả trong 1 năm.
Theo GĐ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, có nơi cả thôn, cả xã cùng làm hàng giả, gây khó khăn lớn cho công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.
Trung bình mỗi ngày, đường dây này sản xuất khoảng 600 kg thịt bò giả, cung cấp cho khoảng 75 quán ăn.
Nguyễn Ngọc Sơn bị cáo buộc sản xuất, buôn bán nước giải khát giả, bán cho người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đem theo hộp sữa "nghi là giả" đến phiên giải trình và hỏi các bộ về trách nhiệm quản lý chính trong vấn đề này.
Toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối.