Chiều nay, Hà Nội có thể có gió giật cực mạnh

Y.Dương |

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm nay (14/6), khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, đề phòng lốc, tố và gió giật mạnh.

Nguồn trên cho biết, ngày hôm qua (13/6), nắng nóng đã xảy ra trên khu vực các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ như Phủ Lý (Hà Nam) 37.6 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 38.2 độ.

Ngoài ra, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, một số nơi trên 38 độ như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39.2 độ, Vinh (Nghệ An) 38.8 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38.9 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38.3 độ...

Hôm nay (14/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 36 độ. Ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Riêng ở Hà Nội, chiều tối và đêm nay (14/6) sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, tố trong cơn giông.

Dưới đây là dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ, riêng khu Tây Bắc 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và Thanh Hóa ngày nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông.

Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, riêng vùng đồng bằng 33 - 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3.

Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại