Chiều mai, tâm bão Dujuan tại đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), gió giật cấp 12-13

Thanh Nguyễn |

Dự báo, đến 13 giờ ngày mai (29-9), vị trí tâm bão Dujuan ở vào khoảng 25,4 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến 100km một giờ), giật cấp 12-13.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Hồi 14 giờ hôm nay (28-9), vị trí tâm bão Dujuan ở vào khoảng 24,0 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 165 đến 185km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 13 giờ ngày 29-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,4 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến 100km một giờ), giật cấp 12-13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Dujuan, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.


Chùm ảnh vị trí và đường đi của bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Chùm ảnh vị trí và đường đi của bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Đến 13 giờ ngày 30-9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 29,0 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, trên đất liền Đông Nam Trung Quốc.

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão Dujuan, chiều nay (28-9), hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng chính thức phát đi thông báo, điều chỉnh kế hoạch khai thác trên đường bay giữa Việt Nam và Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) trong ngày như sau:

Trên đường bay giữa Hà Nội/TP. HCM và Cao Hùng Không sẽ không khai thác 4 chuyến bay (VN580/581, VN586/587).

Toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng bởi các chuyến bay trên sẽ được chuyển sang chuyến bay ngày hôm sau (29-9).

Trong đó, 2 chuyến bay giữa TP. HCM và Cao Hùng (VN582/583) sẽ được đổi tàu khai thác bằng tàu Boeing 777 (309 chỗ) thay thế cho tàu A321 (184 chỗ).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại