Chiêu kiếm tiền của "thanh tra chống tham nhũng” rởm hù dọa CSGT

Khi CSGT đang làm nhiệm vụ, có một trung úy cảnh sát tự nhận là “thanh tra cấp bộ” tới hỏi thăm, hù dọa phải “lót tay”.

Chiêu giả cảnh sát, hù dọa CSGT

Công an quận Thủ Đức, TP. HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Lý Văn Lộc (SN 1985, quê Quãng Ngãi, tạm trú tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi giả danh cán bộ của Bộ Công an, vòi vĩnh lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ.

Khoảng 15 giờ ngày 11/9, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ thì một thanh tra cấp bộ vào “hỏi thăm”. Lúc đầu, thấy thanh niên này mặc sắc phục ngành nên các chiến sỹ CSGT cũng bắt tay, nói chuyện vui vẻ. Thế nhưng ngay sau đó, anh ta hô to “nghiêm” rồi đưa tay lên chào các chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ. Xong nghi thức, người này lên giọng, tự xưng “là cán bộ của lực lượng chống tham nhũng đang đi thị sát, kiểm tra tình hình lực lượng CSGT làm nhiệm vụ”.

Thanh niên này yêu cầu các CSGT xuất trình giấy tờ, trình bày quy trình làm việc. Quá ngỡ ngàng trước sự việc trên, các chiến sỹ CSGT đã yêu cầu cán bộ thanh tra xuất trình giấy tờ, lệnh đi công tác. Sau một hồi vòng vo, anh ta chỉ xuất trình được giấy CMND và giấy phép lái xe mang tên Lý Văn Lộc.

<img alt="Chiêu kiếm tiền của " thanh="" tra="" chống="" tham="" nhũng”="" rởm="" hù="" dọa="" csgt"="" id="img_349905" photoid="349905" rel="https://sohanews.sohacdn.com/2013/giadanh-e2e9d.jpg" data-cke-saved-src="https://sohanews.sohacdn.com/2013/giadanh-e2e9d.jpg" src="https://sohanews.sohacdn.com/2013/giadanh-e2e9d.jpg" title="" type="photo">
 

Tiếp đó, để uy hiếp CSGT, Lộc cho biết hiện đang làm việc tại Cục C70, Tổng cục VII, Bộ Công an. Rồi Lộc lại nói đã từng công tác tại lực lượng phòng chống tội phạm Bộ Công an… Lộc được về trụ sở CSGT Hàng Xanh để điều tra làm rõ.

Tại đây, Lộc vẫn khẳng định làm ở Tổng cục VII, Bộ Công an. Khi bị truy hỏi về số điện thoại cơ quan, lãnh đạo đơn vị, thì Lộc không hề hay biết. Tổ công tác tiếp tục đề nghị xuất trình thẻ ngành, các giấy tờ thi hành nhiệm vụ nhưng Lộc không xuất trình được. Để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc, các chiến sỹ CSGT Hàng Xanh đã yêu cầu Lộc gọi điện về cơ quan nhưng anh ta chỉ lắc đầu và lảng tránh với lý do “sợ bị kỷ luật, đuổi khỏi ngành”.

Thấy CSGT giàu nên “kiếm chút đỉnh”

Biết mình bị nghi ngờ, Lộc đã lấy điện thoại gọi cho hai… phóng viên tới giải cứu.

Hai “phóng viên” này liên tục hăm dọa và đặt câu hỏi: “Tại sao lại mời cán bộ của Bộ Công an về trụ sở cấp thấp hơn để làm việc?”

Thấy vụ việc ngoài tầm điều tra, Công an phường Hiệp Bình Phước đã chuyển giao Lộc cho Đội Điều tra Công an quận Thủ Đức xử lý. Tại đây, sau gần một ngày đấu tranh, cuối cùng Lộc thừa nhận hành vi giả mạo của mình.

Theo trình bày của Lộc, trước đây có đi công an nghĩa vụ. Sau khi xuất ngũ, Lộc có giữ một bộ áo quần công an để làm kỷ niệm. Thấy một số cán bộ CSGT biến chất có hành vi “làm luật” và trở lên giàu có nên có ý định giả danh công an chống tham nhũng để vòi vĩnh, kiếm tiền tiêu xài.

Lộc xin của một người bạn cũ đôi lon cấp hàm Trung úy và rủ thêm hai người bạn khác đóng vai “phóng viên” hộ tống.

Công an quận Thủ Đức cho biết hành vi mạo danh công an của Lộc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ. Theo nhận định của một cán bộ công an quận Thủ Đức, rất có thể với thủ đoạn trên, Lộc đã thực hiện nhiều vụ uy hiếp CSGT ở các địa phương khác để lấy tiền tiêu xài. Việc Lộc và đồng bọn đã thực hiện bao nhiêu vụ như trên thì hiện vẫn chưa xác định được. Công an quận cũng đang tìm cách làm rõ về mối quan hệ, cũng như những nghi vấn giữa Lộc và 2 người xưng là “phóng viên” điều tra nói trên.

Ông N.V.B, bố của Lộc đã được Công an quận Thủ Đức mời đến để làm việc. Ông B cho biết Lộc học xong lớp 12 sau đó đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ trở về, Lộc lên TP.HCM làm ăn.

Mấy năm gần đây, Lộc về nói với gia đình là đã được sếp cũ cho đi học ngành công an và xin gia đình xin tiền đóng học phí. Cho đến khi bị công an phát hiện, gia đình vẫn tin Lộc đang công tác ở Bộ Công an.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại