Vụ CSGT bị thuộc cấp bắn chết: “CSGT không cần phải có súng”

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Ông Trần Quốc Thuận cho rằng CSGT không cần phải có súng và khi cần thì có lực lượng cảnh sát khác hỗ trợ.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (tỉnh Đồng Nai) khiến 1 CSGT tử vong được xác định là do cấp dưới nổ súng đã khiến dư luận tỏ ra bất ngờ.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, ông Trần Quốc Thuận – Nguyên Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội đánh giá: “Việc nhậu say rồi lấy súng bắn đồng đội của một chiến sỹ CSGT Đồng Nai như vậy đã làm xấu hình ảnh người công an nhân dân trong mắt người dân”.

Luật sư Trần Quốc Thuận - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Luật sư Trần Quốc Thuận - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Cũng từ vụ án, dư luận đã đặt ra một câu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý súng đối với những người được dùng súng.

Luật sư Thuận cho rằng Bộ Công an cần chấn chỉnh toàn bộ và phải chấn chỉnh theo tinh thần như Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói và vừa qua cũng được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhắc đến.

So sánh ảnh hưởng của 30% số công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” theo như lời Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong ngành khác với ngành công an, vị Nguyên PCN Văn phòng QH này cho rằng cần phải đuổi ngay ra khỏi ngành Công an các công chức không làm được việc mà lại được giao súng. Những cán bộ như thế không đủ tư cách để cầm súng.

Cũng liên quan đến việc được dùng súng, ông Thuận cũng cho biết: “Nói chung, CSGT ở các nước trên thế giới không cho dùng súng. Trong những trường hợp đặc biệt cần dùng đến súng thì có những lực lượng cảnh sát khác đến hỗ trợ”.

Ở Việt Nam, ông Thuận cho rằng CSGT không cần phải có súng và những người CSGT tiếp xúc hàng ngày đâu phải tội phạm nguy hiểm hoặc đặc biệt nguy hiểm mà cần phải dùng súng. Đất nước hoà bình rồi, đầu cần cứ phải trang bị súng, khi cần thì sẽ có những lực lượng khác hỗ trợ.

Theo ông Thuận, CSGT chỉ được dùng các công cụ hỗ trợ ra hiệu và cùng lắm là dùng cây roi điện để thực thi nhiệm vụ.

Trong một diễn biến khác, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp báo về vụ án mạng trên. Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết…

Hiện, hai nạn nhân liên quan đến vụ việc bị thương rất nặng đang được cấp cứu nên chưa thể lấy lời khai để xác định được nguyên nhân vụ việc. Và cơ quan này sẽ có báo cáo sơ bộ với lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan truyền thông sau khi có kết quả điều tra ban đầu.

Cũng trong sáng 23/9, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an cũng đã thông tin chính thức về vụ việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại