Chị ve chai nhặt được 5 triệu yên Nhật sắp được nhận tiền?

Y.Dương |

Sự việc vợ chồng chị ve chai mua chiếc loa thùng cũ có chứa 5 triệu yên Nhật (tương đương khoảng 1 tỷ đồng) bên trong đã sắp đến hồi kết.

Theo thông tin từ báo giới trong nước, ngày 28/4 tới đây, lực lượng chức năng Q. Tân Bình (T.p HCM) sẽ giải quyết số tiền 5 triệu yên Nhật mà vợ chồng chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) nhặt được.

Bởi đó là thời điểm tròn 1 năm sau khi vợ chồng chị Hồng đem số tiền 5 triệu yên nhặt được tiền trong chiếc loa thùng cũ giao nộp cho công an.

Trao đổi trên một tờ báo trong nước, lãnh đạo công an Q. Bình Thạnh thông tin, đến ngày 28/4, nếu xác định được chủ sở hữu của số tiền 5 triệu yên Nhật thì vợ chồng chị Hồng sẽ được hưởng một phần theo luật định.

Trong trường hợp không xác định được chủ sở hữu của số tiền thì chị Hồng sẽ sở hữu được toàn bộ số tiền 5 triệu yên Nhật mà mình nhặt được.

Trước đó, chiều 23/3/2015 , công an Phường 10, quận Tân Bình đã mời vợ chồng chị Hồng lên công an phường để hướng dẫn hoàn tất thủ tục, gửi hồ sơ lên công an quận đề nghị xem xét để vợ chồng chị nhận lại số tiền 5 triệu yên Nhật này.

Chị Huỳnh Thị Ánh Hồng. (Ảnh: Lâm Phương)

Chị Huỳnh Thị Ánh Hồng. (Ảnh: Lâm Phương)

Số tiền vợ chồng chị Hồng nhặt được.

Số tiền vợ chồng chị Hồng nhặt được. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Chị Hồng chia sẻ: "Số tiền đó nếu tìm được chủ thật sự thì trả cho họ, còn nếu hết thời hạn theo quy định của pháp luật không ai đến nhận thì tôi mong được nhận lại để nuôi con ăn học, trả ơn những người đã giúp mình và có chút vốn làm ăn".

Được biết, hai vợ chồng chị Hồng có 2 đứa con. Do cuộc sống ở quê khó khăn nên anh chị gửi con lại cho người thân chăm sóc rồi khăn gói vào T.p HCM thu mua ve chai kiếm tiền.

Đh luật tphcm
TS lê minh hùng
Trường hợp này người mua ve chai phát hiện ra tài sản mà không biết ai là chủ sở hữu và cũng không có căn cứ xác định được chủ sở hữu là ai thì áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 239 BLDS là phù hợp. Nghĩa là chị Hồng sẽ được hưởng trọn số tiền. (Theo PLTPHCM)

Trước đó, tháng 11/2013, vợ chồng chị chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) mua được chiếc loa cũ từ người đàn ông chừng 40 tuổi (đứng gần ngã ba đường Trần Văn Quang - Âu Cơ, quận Tân Bình), với giá hơn 100 nghìn đồng.

Ngày 21/3/2014 , vợ chồng chị Hồng tháo chiếc loa thì phát hiện 5 triệu yên Nhật bên trong.

Số tiền này sau đó đã được vợ chồng chị ve chai giao nộp cho công an quản lý để tránh việc bị đe dọa, gây rối và đám đông tụ tập gây mất an ninh trật tự.

Bởi khi hay tin vợ chồng chị nhặt được số tiền lớn, rất đông người đã kéo đến xin tiền gia đình chị, thậm chí còn có người hăm dọa phải đưa tiền.

 (Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại