Chặt cây, người đàn ông bị đàn kiến lạ đốt phải cấp cứu

Ngọc Tú |

Đang chặt cây nhưng không để ý có tổ kiến ở trên, anh Chung đã không may bị đàn kiến tấn công, đốt toàn thân khiến anh phải nhập viện cấp cứu.

Chiều tối 1/10, Bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, hiện bệnh viện này đang tiếp tục chữa trị cho một bệnh nhân nổi ban đỏ kèm theo phỏng nước và ngứa, do bị một đàn kiến lạ tấn công.

Trước đó vào trưa 29/9, anh Vi Đức Chung (35 tuổi, trú tại bản Tám, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) chặt một số cây trong vườn nhà mình. Do không để ý có tổ kiến trên cây, anh Chung đã bị 1 đàn kiến tấn công, đốt toàn thân.

Lúc mới nhập viện, toàn thân anh Chung bị kiến cắn đau rát, nổi ban đỏ, phỏng nước.
Lúc mới nhập viện, toàn thân anh Chung bị kiến cắn đau rát, nổi ban đỏ, phỏng nước.

Ít phút sau, toàn thân anh Chung bị nổi ban đỏ, đau rát và ngứa nhiều. Thấy càng ngày ban đỏ càng nhiều và kèm theo phỏng nước lan rộng, người thân đã đưa anh Chung lên bệnh viện cấp cứu.

Sau khi thăm khám, các bác sỹ lập tức cấp cứu truyền dịch cho bệnh nhân Chung, đồng thời dùng thuốc chống viêm kèm theo kháng sinh histamin.

Hiện tại, anh Chung đã đỡ đau và ngứa. Các nước phồng rộp đã vỡ và khô lại. Tuy nhiên, cơ thể anh vẫn chưa hết ban đỏ.


Hiện tại sau khi được cấp cứu, anh Chung đã đỡ hơn trước nhiều. Tuy nhiên các vết thương lớn do kiến để lại vẫn còn trên lưng và cơ thể anh.

Hiện tại sau khi được cấp cứu, anh Chung đã đỡ hơn trước nhiều. Tuy nhiên các vết thương lớn do kiến để lại vẫn còn trên lưng và cơ thể anh.

Cũng theo anh Chung cho biết, hiện anh chưa thể xác định được loại kiến đã tấn công anh là loại gì mà chỉ biết hình dáng rất to và cắn rất đau.

Hiện anh Chung đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi và điều trị.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại