Chuyện học thêm khiến ông Nguyễn Thiện Nhân lặng người xấu hổ

Thiên Di |

(Soha.vn) - Ông Nguyễn Thiện Nhân - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giai đoạn 2006 -2009 kể lại câu chuyện về học thêm khiến ông “lặng người, không nói lên lời, cảm thấy xấu hổ”.

Sáng nay (17/11), tại Lễ tuyên dương 160 giáo viên tiêu biểu, ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh vai trò của ngành giáo dục, của những nhà giáo đang hoạt động trong công tác giáo dục và bày tỏ mong muốn các thầy cô giáo hãy dấn thân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về vai trò của ngành giáo dục nhân ngày 20/11.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về vai trò của ngành giáo dục nhân ngày 20/11 (ảnh Thiên Di).

Ông Nhân khẳng định: “Trong bức thư cuối cùng gửi cho ngành giáo dục, Bác Hồ đã khẳng định: Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng. Vì theo Bác, trách nhiệm của ngành giáo dục là nhằm đào tạo những người thế tục, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta. Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức đang phát triển mạnh mẽ hiện nay, một đất nước không thể phát triển nếu không có những công dân sáng tạo. Đây phải là sản phẩm của một nền giáo dục tiên tiến, có chất lượng, được đảm bảo bởi đội ngũ nhà giáo mẫu mực về đạo đức, tâm huyết với ngành, có tri thức và kỹ năng, không ngừng được đổi mới”.

Ông nhấn mạnh, nhà giáo cũng như mọi nghề nghiệp khác phải sống được để theo nghề, yêu nghề. Thế nhưng nhà giáo có sự tôn vinh đặc biệt của xã hội bởi sản phẩm của nhà giáo là con người, có hiếu với mẹ cha, có ích với Tổ quốc, biết dấn thân, xả thân khi Tổ quốc yêu cầu.

Để làm được điều đó, mỗi nhà giáo, mỗi ngày, mỗi tháng mỗi năm cũng phải dấn thân ít nhiều. 160 thầy giáo, cô giáo được tuyên dương hôm nay chính là những tấm gương tiêu biểu, ưu tú của một đội ngũ nhà giáo đã yêu nghề, dấn thân với nghề.

Sau đó, ông kể lại cuộc trò chuyện của mình với một người mẹ đang cho hai con học tiểu học và THCS ở Hà Nội.

“Chị nói: “Thầy ạ, con em đang học lớp 7, hầu như cả lớp phải học thêm ba môn Văn, Toán, Tiếng Anh, mỗi tháng đóng 900.000 đồng. Em còn một cháu học tiểu học nữa, khó quá thầy ạ”. Tháng vừa rồi chị gặp tôi lại nói: “Từ tháng 10 là đóng 950.000 đồng thầy ạ””, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân kể lại.

Lời nói đó của vị phụ huynh đó đã khiến ông lặng người, không nói lên lời, cảm thấy xấu hổ.

160 nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008-2013 được tuyên dương sáng nay.

Ông Nguyễn Thiện Nhân- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ trưởng Bộ GD, Phạm Vũ Luận trao bằng khen và hoa cho 160 nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008-2013. (ảnh Thiên Di).

Chính vì thế, ông Nhân bày tỏ mong muốn: “Các thầy, cô hiệu trưởng các trường phổ thông mãi mãi là tấm gương dấn thân trong sự nghiệp giáo dục”.

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá “chúng ta có một nguồn lực to lớn, không tốn tiền để ngành giáo dục phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn mà vừa qua chưa được phát triển đầy đủ”.

“Đó là những tấm gương các nhà trường, các thầy cô giáo có cách làm hay, có giải pháp tốt ở mỗi địa phương và trong toàn ngành. Những thầy cô giáo đó, tập thể đó đã được tuyên dương là anh hùng lao động, là đơn vị anh hùng, giáo viên xuất sắc, nhà trường xuất sắc. Ngày nay, bao nhiêu người chúng ta biết được tên các trường đại học, các trường phổ thông đã được tuyên dương anh hùng lao động trong 10 năm qua. Nhớ lại giai đoạn chống Mỹ, chỉ nghe những tên như Nguyễn Viết Xuân, Lê Mã Lương, Phạm Ngọc Lan là mỗi người thanh niên đều hiểu được họ là ai, họ đã làm gì và họ là tấm gương cho mình để sẵn sàng lên đường chiến đấu, bảo vệ tổ quốc.

“Ngày nay, mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn ngành giáo dục vẫn có rất nhiều điển hình tiên tiến nhưng chúng ta chưa hiểu sâu sắc, chưa học tập sâu sắc để biến những bài học về đạo đức về sáng tạo của các anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc, nhà giáo tiêu biểu, nhà trường xuất sắc trở thành công cụ để đổi mới giáo dục tại mỗi cơ sở giáo dục, mỗi địa phương và trong toàn ngành”, ông Nhân nói.

Từ đó, vị tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn thông qua hội nghị này, ngành giáo dục sẽ trao đổi sâu hơn để làm sao hình thành một phong trào học tập, thi đua cùng các điển hình tiên tiến của ngành giáo dục. Để làm sao nói về ngành giáo dục là nói đến sáng tạo, là không bế tắc, là phát triển không ngừng chính từ nội lực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại