Cảnh sát cứu hộ đâm vào dải phân cách, tử vong

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Đang trên đường đi công tác, một chiến sĩ cảnh sát thuộc lực lượng cứu hộ không may gặp nạn và tử vong sau đó, người đi cùng bị thương rất nặng.

Ngày 24/3, sau khi tiến hành các thủ tục pháp y, Công an quận 2 (TP.HCM) đã bàn giao thi thể trung sĩ Cao Hữu Toàn (24 tuổi, ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12) cho gia đình lo mai táng.

Vị trí nơi trung sĩ Toàn gặp tai nạn
Vị trí nơi trung sĩ Toàn gặp tai nạn

Trước đó, vào chiều 23/3, trung sĩ Toàn (công tác tại Phòng cảnh sát cứu nạn - cứu hộ, Sở cảnh sát PCCC TP.HCM) và 1 người bạn tên Đàm Mạnh Thiện (18 tuổi, ngụ quận 5) đi trên xe máy mang BKS: 59G1 - 041.40, lưu thông trên đại lộ Mai Chí Thọ theo hướng quận 2 về quận 1 để công tác.

Khi đến gần chân cầu Kênh 1 (gần hầm vượt sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, quận 2), thì không may đâm vào dải phân cách bên trái đường khiến cả 2 văng ra xa nhiều mét, ngã xuống đường và bất tỉnh.

Lúc này, một số người dân cùng lực lượng CSGT đã nhanh chóng đưa cả 2 nạn nhân đến Bệnh viện Sài Gòn để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Toàn đã tử vong. Riêng người đi cùng bị thương nặng được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục chữa trị.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng quận 2 có mặt để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ tai nạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại