Cần Thơ muốn xây tượng đài 188 tỷ: Người dân không biết

Hoàn Nguyễn |

Các ban, ngành, đoàn thể của TP Cần Thơ chưa được UBND thông báo về đề xuất xây tượng đài TNXP 188 tỷ mà chỉ nghe thông tin qua báo chí.

Liên quan đến việc UBND TP Cần Thơ có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tượng đài Thanh niên xung phong (TNXP) Tây Nam bộ tại Cần Thơ với tổng kinh phí 188 tỷ đồng, trao đổi với Đất Việt, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của thành phố đều cho biết chưa nắm  được thông tin chính xác.

Bà Diệp Thị Thu Hồng - Chủ tịch Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ khẳng định chưa từng được nghe về đề xuất này.

“Phía Liên hiệp phụ nữ chưa từng được nghe đề xuất, thuyết minh về dự án này nên không nắm rõ thông tin về bản thiết kế, nguồn vốn, cũng như quy hoạch tổng thể.

Những dự án này thông thường bên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch họ lên kế hoạch và triển khai thôi.

Trong thành phố hiện nay thì cũng đã xây tượng đài chiến thắng ở quân khu 9 rồi nhưng tượng đài TNXP thì chưa có.

Nếu được chính phủ quan tâm đầu tư cho phép xây dựng tượng đài mang tính giáo dục thế hệ trẻ thì tôi hoàn toàn ủng hộ, vừa mang ý nghĩa lịch sử vừa góp phần tạo điểm nhấn cho thành phố”, bà Hồng chia sẻ.

Cùng chung băn khoăn, ông Nguyễn Sơn Tùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ cho rằng chỉ nắm bắt thông tin qua báo đài chứ cũng chưa biết rõ cụ thể kế hoạch như thế nào.

Ông Sơn cho biết: “UBND chưa từng có thông báo góp ý về chủ trương xây tượng đài TNXP Tây Nam Bộ cũng như chưa phổ biến rộng rãi đến người dân. Mấy ngày nay khi báo chí đưa tin chúng tôi mới được biết.

Tuy nhiên cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương, đề xuất của thành phố. Trên địa bàn Cần Thơ cũng có nhiều tượng đài rồi nhưng quy mô còn nhỏ, tôi thấy tượng đài TNXP là lớn và hoành tráng nhất từ trước đến nay”.

Trò chuyện với Đất Việt, ông Trần Đình Thảo – chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Cần Thơ cho rằng, đây là lần đầu tiên ông biết về đề xuất này.

“Tôi chỉ mới thấy trên ti vi đưa thế chứ cũng chưa nghe thấy thông báo gì từ phía Sở văn hóa thể thao và du lịch hay bên Liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố cả.

Trước đây UBND TP cũng có nói đến làm ngọn lửa vòng cung, bàn nhưng đến nay chưa thực hiện. Tượng đài TNXP tại TPHCM, các tỉnh miền Trung thì rất nhiều còn ở khu vực Tây Nam Bộ thì rất ít”, ông Thảo nêu quan điểm.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố khẳng định hoàn toàn ủng hộ chủ trương nhưng cũng đưa ra những băn khoăn.

“Không biết khu vực xây dựng sẽ như thế nào, rồi thiết kế, phối cảnh và đặc biệt là nguồn vốn đầu tư nữa. UBND TP cần cung cấp cụ thể những thông tin để người dân được biết và đóng góp”, ông Thảo nhấn mạnh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội cũng chưa biết

Không chỉ riêng các hội đoàn thể của TP Cần Thơ bất ngờ trước đề xuất xây tượng đài TNXP với kinh phí 188 tỷ đồng, ngay cả đoàn ĐBQH TP cũng khẳng định không nắm được chủ trương này.

Ông Huỳnh Văn Tiếp - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ chia sẻ: “Đề xuất này tôi chưa nghe báo cáo nên cũng không biết cụ thể như thế nào cả. Khi tôi còn ở TP Cần Thơ thì chưa nghe bàn về điều này.

Tôi nghĩ đề xuất xây tượng đài TNXP chắc mới chỉ là ý kiến thôi chứ chưa chắc phải là chủ trương chính thống. Nói thật nếu trình thủ tướng thời điểm này thì cũng khó được chấp thuận.

Quốc hội cũng mới thảo luận về ngân sách, nguồn vốn hạn hẹp nên không có tiền để thực hiện xây tượng các công trình tượng đài kỷ niệm”.

Trước đó như Đất Việt đã thông tin, UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản đề xuất xây tượng đài thanh niên xung phong Tây Nam bộ tại P.Ba Láng (Q.Cái Răng) với quy mô 3,5ha, tổng kinh phí 188 tỉ đồng bằng 100% nguồn vốn từ ngân sách trung ương. Dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

UBND TP Cần Thơ cho rằng công trình tượng đài Thanh niên xung phong Tây Nam bộ có ý nghĩa về truyền thống đấu tranh cách mạng, mang tính lịch sử, văn hóa tiêu biểu của vùng đất Tây Nam bộ, là nguyện vọng của đồng bào, chiến sĩ, nhất là của các cựu thanh niên xung phong khu Tây Nam bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại