Cần Thơ đề xuất xây tượng đài TNXP 188 tỉ đồng

CHÍ QUỐC - H.NGUYỄN |

Công trình quy mô khoảng 3,5ha thuộc phường Ba Láng (quận Cái Răng), có tổng mức đầu tư dự kiến 188 tỉ đồng bằng nguồn vốn 100% ngân sách trung ương.

UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tượng đài Thanh niên xung phong (TNXP) Tây Nam bộ tại Cần Thơ.

Công trình quy mô khoảng 3,5ha thuộc phường Ba Láng (quận Cái Răng), có tổng mức đầu tư dự kiến 188 tỉ đồng bằng nguồn vốn 100% ngân sách trung ương, được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020.

UBND TP Cần Thơ cho rằng công trình tượng đài Thanh niên xung phong Tây Nam bộ có ý nghĩa về truyền thống đấu tranh cách mạng, mang tính lịch sử, văn hóa tiêu biểu của vùng đất Tây Nam bộ, là nguyện vọng của đồng bào, chiến sĩ, nhất là của các cựu thanh niên xung phong khu Tây Nam bộ.

Ngoài ra, ngày 2-11, ông Trần Việt Phường, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Cần Thơ, xác nhận TP vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương xây dựng đền thờ các vua Hùng tại khuôn viên quy hoạch khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy.

Đền thờ được quy hoạch trên diện tích 3,63ha, từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước 
đóng góp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại