Cận cảnh nguồn nước đen như cống ở trạm bơm cấp cho cả thành Vinh

Ngọc Tú |

Nguồn nước thô đầu vào của 2 trạm bơm thuộc công ty cấp nước Nghệ An đang bị ô nhiễm nặng. Nguồn nước này đang từng ngày bị "bức tử" bởi rác, xác động vật...

Video về nguồn nước ở trạm bơm Cầu Mượu (của nhà máy nước Hưng Vĩnh thuộc công ty cáp nước Nghệ An) bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi rác và xác chết các loại động vật, gia cầm.

Thời gian vừa qua, thời tiết nắng nóng khiến người dân ở T.p Vinh (Nghệ An) và 1 số huyện, thị lân cận có nhu cầu sử dụng nước sạch tăng cao. Tuy nhiên, tình trạng nguồn nước đầu vào ở các trạm của công ty cấp nước Nghệ An đang bị ô nhiễm khiến người dân lo lắng.

Từ những phản ánh của người dân, chúng tôi đã đi thực tế đến trạm bơm Cầu Mượu (xã Nam Giang, Nam Đàn) 1 trong 2 trạm bơm của thuộc nhà máy nước Hưng Vĩnh (Công ty cấp nước Nghệ An) thì thấy rằng, những phản ánh trên là có cơ sở.

Đoạn sông chảy qua trạm bơm Cầu Mượu (Nam Giang, Nam Đàn - bìa trái trong ảnh) nước đục ngầu và nhiều lúc bốc mùi tanh hôi của rác rưởi.

Qua quan sát của PV, nước con sông Đào nơi đặt trạm bơm của nhà máy nước hiện đang bị ô nhiễm. Dòng nước vàng đục và bẩn. Thỉnh thoảng, những túi rác, những xác chết động vật từ khắp mọi nơi lại chảy qua, đổ dồn về phía trạm bơm vào nhà máy nước.

Không những thế, phía 2 bên bờ sông, rất nhiều các túi ni lông và bì xác rắn là hỗn hợp rác thải được để lại ngổn ngang. Nhiều xác chết động vật cũng bị bỏ lại đây khiến không khí xung quanh đặc 1 mùi hôi thối.

Đặc biệt, sống ở 2 bên bờ sông cạnh trạm bơm là rất nhiều hộ dân xã Nam Giang. Hàng ngày, những hộ dân này vẫn mang các thứ quần áo, đồ dùng ra bờ sông để rửa, giặt khiến nguồn nước vốn không được sạch này càng thêm bẩn.

Thời gian trước rác quá nhiều, trạm bơm phải dùng những tấm chắn bằng sắt và lưới để ngăn không cho rác vào. Tuy nhiên, nước tại đây vẫn đục ngầu và bẩn

Thời gian trước rác quá nhiều, trạm bơm phải dùng những tấm chắn bằng sắt và lưới để ngăn không cho rác vào. Tuy nhiên, nước tại đây vẫn đục ngầu và bẩn

Tiếp tục dọc theo phía thượng nguồn bờ sông Đào, đoạn chảy qua cầu Mượu, chúng tôi bắt gặp nhiều trang trại chăn nuôi gia cầm và nơi tập kết rác.

Hai bên bờ sông, rác ùn thành đống. Nhiều mương nước thải của các hộ dân cũng được nối thông chảy thẳng xuống dòng sông này càng làm cho nguồn nước thêm ô nhiễm.

Ông Nguyễn Văn Tình (1 thợ làm ống nước cạnh cầu Mượu) chia sẻ: “Đến đây thấy nguồn nước đầu vào như thế này cũng sợ lắm. Không biết chúng tôi cứ dùng nước máy từ nguồn nước bẩn thế này mãi thì sẽ sinh ra bệnh gì nữa”.

Hơn thế nữa, ở các con sông đầu nguồn của trạm bơm, nhiều người dân vô tư xuống đây để giặt giũ quần áo...khiến nguồn nước vốn không được sạch càng thêm bẩn.

Hơn thế nữa, ở con sông đầu nguồn của trạm bơm, nhiều người dân vô tư xuống đây để giặt giũ quần áo...khiến nguồn nước vốn không được sạch càng thêm bẩn.

Được biết, trạm bơm cấp 1 cầu Mượu có công suất 60.000m3/ngày, đêm. Trong thời gian những ngày hè này, trạm bơm đang hoạt động hết công suất để đủ nước vận chuyển về nhà máy.

Sau khi bơm về, nguồn nước này sẽ được Nhà máy nước Hưng Vĩnh xử lý để làm nước sạch, cung cấp gần như toàn bộ cho người dân thành phố Vinh và một số vùng lân cận.

Tiếp tục đến trạm bơm cầu Đước (Hưng Chính, T.p Vinh, Nghệ An), chúng tôi cũng không khỏi “rùng mình” khi nhìn thấy dòng nước tại đây đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguồn nước đục và bốc mùi tanh hôi.

Các hộ nuôi gia súc gia cầm ở dưới con sông, cách trạm bơm chỉ vài trăm mét. Thỉnh thoảng, những con vật này chết và tự do trôi trên sông khiến nguồn nước càng ô nhiễm nặng nề.

Phía trên trạm bơm này không xa có rất nhiều hộ dân nuôi các loại gia súc, gia cầm và vô tư xả thải thẳng xuống sông.

Được biết, dòng sông cung cấp nước thô đầu vào cho trạm bơm Cầu Đước này là 2 nhánh của Sông Lam. 1 từ sông chảy thẳng vào và 1 hướng từ TP Vinh lên. Tuy nhiên, cả 2 nguồn nước đều đang bị ô nhiểm. Có lúc, dòng nước đen kịt, hôi thối.

Ở thượng nguồn sông cũng có rất nhiều con mương với những dòng nước thải sinh hoạt đen ngòm của các khu dân cư gần đó được đổ thẳng vào sông, cách trạm bơm chỉ vài trăm mét.

Nguồn nước thô đầu vào đã bị ô nhiễm nặng nề trong 1 thời gian dài, tuy nhiên, công ty cấp nước Nghệ An vẫn cho các trạm bơm tiến hành lấy nguồn nước này vào để xử lý và bán cho người dân.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Duyên - Phó giám đốc công ty TNHH MTV cấp nước Nghệ An xác nhận tình trạng ô nhiễm nguồn nước thô ở các trạm bơm như người dân phản ánh trên là đúng sự thật. Tuy nhiên, hiện tại công ty không có nguồn nước nào để thay thế.

Video người dân xung quanh nói về tình trạng ô nhiễm nơi đầu vào của các trạm bơm nhà máy nước.

Hai bên bờ sông ở trạm bơm Cầu Mượu đầy rác thải.

Rác được chất thành bì, hoặc rải rác hai bên bờ sông.

Nguồn nước đầu vào của các trạm bơm đang từng ngày bị "bức tử" bởi rác thải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại