Cận cảnh loại súng tự chế ở miền Tây

Nghị Lực |

(Soha.vn) - Các “kỹ sư” miền Tây dùng những ống nhựa, ống nhôm để gáp nên thân súng tự chế (STC). Đạn của STC là những viên bi sắt, tuỳ lực đẩy mạnh yếu viên đạn có thể xuyên qua cây chuối có đường kính 20cm, vì thế STC có khả năng sát thương cao nếu ai đó bị trúng đạn.

Nhìn vào các khẩu súng tự chế, trông đơn giản vì chỉ là những ống nước được lắp ráp thô sơ để bắn động vật hoang dã, tuy nhiên thời gian qua, tại Cà Mau đã xảy ra hai vụ tử nạn liên quan đến STC.

Đau lòng nhất là vụ một bé trai nghịch súng khiến chị gái tử vong tại chỗ. Theo hồ sơ Công an TP.Cà Mau, vụ án xảy ra vào 18/3/2012 tại nhà anh Nguyễn Tấn Tiến (xã Hòa Thành, TP Cà Mau). Vào thời gian trên, anh Tiến vác súng đi bắn chim, lúc về để súng đang lên đạn ở góc nhà. Con trai út của anh 12 tuổi tinh nghịch gí họng súng vào người chị gái Nguyễn Hồng Ân (15 tuổi) bóp cò. Sau tiếng nổ, Ân tử vong tại chỗ.


	Loại STC có thân bằng gỗ

Loại STC có thân bằng gỗ

Theo anh N.V. K – một tay lắp ráp STC bậc nhất miền Tây cho biết: "Trước đây tôi có thể dùng STC để kiếm sống được vì mỗi cây chỉ cần bỏ ra 100.000 đồng tiền vốn thì có thể kiếm lời từ 200.000 – 300.000 đồng/ khẩu súng. Tuy nhiên, qua thông tin tôi thấy STC cũng nguy hại đến tính mạng con người và chế tạo, sử dụng là vi phạm pháp luật nên tôi đã bỏ hẳn nghề này.”

Anh K. còn cho biết ở Cà mau có nhiều cửa hàng bán STC (diễn ra kín đáo), tuy nhiên từ sau hai vụ chết người xảy ra, thì một số cơ sở tự nguyện giao nộp súng cho cơ quan chức năng, một số khác thì trả lại cho “nhà sáng chế” (số này theo diện bán ký gửi - PV) và các thanh niên địa phương cũng bỏ hẳn thói quen dùng STC đi bắn chim, cò.


	Người dân dùng STC để đi bắn chim

Người dân dùng STC để đi bắn chim

Theo thống kê chưa đầy đủ của lực lượng Công an tại các tỉnh ĐBSCL như Cần Thơ, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp,… thời gian qua cơ quan chức năng đã thu gom hàng trăm STC, hơn 100 dao, lê, mã tấu,…đây là những “vú khí” có tầm sát thương cao, gây nguy hiểm cho cộng đồng khi có ẩu đả xảy ra.

 Dưới đây là 1 số hình ảnh về súng tự chế STC:


	Loại STC hoàn toàn được lắp ráp từ ống nước, nhôm

Loại STC hoàn toàn được lắp ráp từ ống nước, nhôm


	Đây là bộ phận tạo lực đẩy để viên đạn bay ra khỏi nòng súng

Đây là bộ phận tạo lực đẩy để viên đạn bay ra khỏi nòng súng

Cận cảnh loại súng tự chế ở miền Tây
 

	Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của lực lượng chức năng tại các tỉnh ĐBSCL thời gian qua các địa phương đã thu giữ và người dân giao nộp hàng trăm STC

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của lực lượng chức năng tại các tỉnh ĐBSCL thời gian qua các địa phương đã thu giữ và người dân giao nộp hàng trăm STC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại