Cả làng tá hỏa vì dây điện bị mất cắp trong thời điểm nắng nóng

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Giữa nắng nóng như lửa thiêu đốt, thì cả làng tá hỏa phát hiện đường dây điện bị mất cắp...

Trong những ngày hè nắng nóng gay gắt, người dân thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) bỗng rơi vào cảnh nguồn điện yếu và thường hay sập nguồn mặc dù họ đang được sử dụng lưới điện từ Dự án Năng lượng Nông thôn II (RE II) từ năm 2009.

Khi mọi người đi kiểm tra đường dây điện ở thôn thì tá hỏa khi phát hiện 2 đường dây điện có tổng chiều dài trên 400m không còn. Bởi theo thiết kế và lắp đặt ban đầu là 4 đường dây.

Có mặt tại thôn Thanh Đặng vào buổi chiều đầy oi bức, lúc này người dân bức xúc kéo ra khu vực phát hiện nghi mất cắp dây điện rất đông. Tại một số cột điện của Dự án REII, đã mất 2 đường dây điện có tổng chiều dài trên 402m.


	Người dân thôn Thanh Đặng bức xúc trước sự việc 2 đường dây điện hạ thế “không cánh mà bay”.

Người dân thôn Thanh Đặng bức xúc trước sự việc 2 đường dây điện hạ thế “không cánh mà bay”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Ý, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ Nông nghiệp xã Minh Hải cho biết: “Theo hồ sơ thiết kế lắp đặt ban đầu, số đường dây điện RE II ở thôn Thanh Đặng là 4 dây. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi đã đi kiểm tra đồng thời báo lên cơ quan chức năng”.

Theo nguồn tin từ người dân cho biết, họ tận mắt chứng kiến thấy nhân viên quản lý điện của thôn Thanh Đặng tháo gỡ một số đoạn dây điện nói trên vào khoảng tháng 5/2012. Tuy nhiên, khi đấy họ nghĩ nhân viên điện mang đi sửa chữa nên không ai trình báo với cơ quan chức năng. Do mấy ngày gần đây nhiệt độ cao, chất đượng điện ở địa phương bị ảnh hưởng nên người dân mới dám tố cáo.


	Nơi dây điện bị mất cắp.

Nơi đường dây điện bị mất cắp.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Thế Phúc, phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh, ngày 20/5 đoàn lãnh đạo UBND huyện Văn Lâm cùng Phòng Công thương huyện đã về địa phương xác minh. Hiện tại chúng tôi chưa khẳng định có mất cắp 2 đường dây điện như người dân phản ánh hay không bởi vẫn chưa tìm được hồ sơ thiết kế ban đầu?”.

Mặc dù UBND huyện, Công an huyện Văn Lâm và các cơ quan chức năng đã lên tiếng sẽ điều tra, làm rõ sự việc. Tuy nhiên, với những gì người dân nhận được vẫn chỉ là câu trả lời… chờ đợi!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại