Bố mẹ phải bốc thăm cho con học mầm non

lananh |

Nếu lá thăm có dòng chữ 'không có đơn', phụ huynh sẽ phải tìm chỗ trong trường ngoài công lập hoặc cho con... ở nhà.

Dù có hộ khẩu thường trú đúng tuyến trên địa bàn nhưng nhiều phụ huynh vẫn trông vào sự may rủi để có chỗ cho con học trong trường mầm non công lập.

TP Hà Nội đã chỉ đạo ngành giáo dục, tuyệt đối không để phụ huynh xếp hàng qua đêm.

Tuy nhiên vì số lượng trường lớp có hạn nên hầu hết các trường MN ở nội thành đều tổ chức bốc thăm để nhận trẻ vào học.

Trước khi đến bốc thăm, phụ huynh phải nộp sổ hộ khẩu, giấy khai sinh... để chứng minh con em mình có hộ khẩu đúng tuyến tuyển sinh.

Nhiều trường MN tại HN tổ chức bốc thăm để lựa chọn học sinh

Việc này được tiến hành lần lượt trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, lực lượng an ninh trật tự...

Nếu phụ huynh bốc được thăm mang dòng chữ 'có đơn' thì đồng nghĩa với việc chắc chắn có một chỗ học trong trường còn ngược lại thì đành ngậm ngùi tìm phương án khác.

Lãnh đạo các trường giải thích rằng phải thực hiện hình thức tuyển sinh này vì 'không có cách nào khác'.

Quận Ba Đình là một trong những điểm nóng. Năm 2011 có Trường MN Thành Công A buộc hàng trăm phụ huynh phải xếp hàng trắng đêm để xin học cho con.

Bà Lưu Thị Tường Vân (Phó trưởng phòng GD - ĐT quận) nhận định:

'Việc bốc thăm này hoàn toàn không phải là phương án giải quyết tận gốc vấn đề, nhưng dù sao cũng sẽ làm cho việc xin học được đảm bảo khách quan'.

Lãnh đạo Sở GD - ĐT Hà Nội cũng cho biết, sở cũng rất băn khoăn về việc này nhưng chưa tìm được giải pháp nào khả quan hơn.

Đồng thời, Sở sẽ cố gắng đến 2015 giảm bớt căng thẳng trong việc tuyển sinh bằng cách xây thêm trường.Theo tính toán, đến 2030, TP cần xây thêm 1.014 trường mầm non.

Theo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại