Bị "dọa" cưỡng chế mới tháo dỡ biệt phủ

Tr.Thường |

Sau một ngày nhận văn bản đốc thúc của chính quyền ở TP Đà Nẵng, sáng 15-3, đại gia vàng bắt đầu tiến hành tháo dỡ biệt phủ sau một thời gian dài tạm ngưng.

Trưa 15-3, tại khu biệt thự xây dựng trái phép của đại gia vàng Ngô Văn Quang ở phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận có nhiều lao động đang tháo dỡ biệt phủ này.

Theo quan sát, mới chỉ một vài hạng mục nhỏ của ngôi nhà này được tháo xong. Xung quanh đó, nhiều ngôi nhà rường vẫn đang được phủ bạt để bảo quản.


Nhiều lao động tháo dỡ các hạng mục tại ngôi nhà rường trong khu biệt thự

Nhiều lao động tháo dỡ các hạng mục tại ngôi nhà rường trong khu biệt thự

Theo người được giao trông coi biệt phủ này, trong sáng 15-3, có 20 thợ được thuê từ phía Bắc vào TP Đà Nẵng để tháo dỡ các căn nhà rường.

Sắp tới, sẽ có thêm khoảng 10 lao động từ miền Bắc vào để đảm bảo công tác tháo dỡ biệt phủ đúng theo thời gian được gia hạn là ngày 15-4 tới.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vào ngày 14-3, ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cũng đã ký thông báo gửi đến ông Quang yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm.

Trước đó, sau khi UBND quận Liên Chiểu ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 8-12-2015, UBND quận này đã làm việc và ông Quang xin tự tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại như tình trạng ban đầu.


Nhiều cánh cửa gỗ được tháo ra ngoài

Nhiều cánh cửa gỗ được tháo ra ngoài

Ngày 28-1, UBND quận Liên Chiểu đã tiến hành lập biên bản công nhận sự tự nguyện thi hành quyết định cưỡng chế đối với ông Quang và thống nhất đến ngày 15-4, phải hoàn thành việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, “qua giám sát, đôn đốc hiện nay nhận thấy tiến độ tự tháo dỡ chậm, không đảm bảo về thời gian. Nay UBND quận yêu cầu ông Ngô Văn Quang phải tiếp tục tiến hành tự tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm còn lại đảm bảo tiến độ theo thời gian đã nêu.

Nếu ông Ngô Văn Quang không tiếp tục thực hiện thì UBND quận sẽ tổ chức tháo dỡ theo quy định” – thông báo nêu rõ.

Như vậy, sau một thời gian dài được gia hạn, chỉ sau khi UBND quận Liên Chiểu có thông báo sẽ tổ chức tháo dỡ thì đại gia vàng mới thực hiện.

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, cuối năm 2014, báo chí phát hiện 2 công trình trái phép của ông Ngô Văn Quang và ông Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xây dựng tại chân núi Hải Vân, chính quyền đã vào cuộc yêu cầu tháo dỡ.

Ông Thạch chấp hành còn ông Quang lần lữa và được chính quyền gia hạn cho đến nay.


Ngôi nhà rường đầu tiên được tháo dỡ và chỉ vài hạng mục bên ngoài được tháo xuống

Ngôi nhà rường đầu tiên được tháo dỡ và chỉ vài hạng mục bên ngoài được tháo xuống


Nhiều ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ trong khu biệt thự chưa bị tháo dỡ

Nhiều ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ trong khu biệt thự chưa bị tháo dỡ


Số gỗ khủng nằm gần khu biệt phủ

Số gỗ khủng nằm gần khu biệt phủ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại