Bị bạn bổ chiếc cào sắt vào đầu, đâm xuyên não 9 cm

Ngọc Tú |

Vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu, anh Tú bị người bạn bổ chiếc cào sắt cắm thẳng vào đầu. 2 thanh sắt của chiếc cào cắm sâu vào não hơn 9 cm, nhưng may mắn anh vẫn sống sót kỳ diệu.

Ngày 28/9, ông Hoàng Hoa Thám - Trưởng khoa thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh viện này vừa thực hiện thành công 1 ca phẫu thuật khó, gắp 2 thanh sắt ra khỏi não cho bệnh nhân Thái Văn Tú (35 tuổi, trú huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Theo ông Thám, vào đêm 22/9, anh Tú nhập viện trong tình trạng bị hai thanh cào sắt cắm từ đỉnh đầu xuyên xuống não sâu khoảng 9 cm. Thời điểm này bệnh nhân mất máu, bất tỉnh nhân sự và nguy cơ tử vong cao. Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, hội thẩm và tiến hành phẫu thuật để gắp di vật ra khỏi não cho bệnh nhân.

Thời điểm anh Tú vào cấp cứu vẫn còn nguyên chiếc cào sắt cắm sâu vào đỉnh đầu.
Thời điểm anh Tú vào cấp cứu vẫn còn nguyên chiếc cào sắt cắm sâu vào đỉnh đầu.

"Ca phẫu thuật tiến hành trong hơn 2 giờ với ê kíp 4 người, đã lấy thành công hai dị vật ra khỏi não nạn nhân. Đây là ca phẫu thuật đặc biệt khó, bệnh viện lần đầu thực hiện và đã thành công tốt”- ông Thám cho biết.

Hiện tại, một tuần sau khi thực hiện ca phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân Tú đã hồi phục và có chiều hướng tốt hơn nhiều.

Ảnh chụp X-Quang cho thấy 2 thanh sắt cắm sâu vào não anh Tú. Một số thanh sắt bị cong ngay trên đỉnh sọ não.
Ảnh chụp X-Quang cho thấy 2 thanh sắt cắm sâu vào não anh Tú. Một số thanh sắt bị cong ngay trên đỉnh sọ não.

Theo lời anh Tú kể lại, chiều 22/9, anh cùng một người bạn tên Thắng (38 tuổi, trú cùng xã) rủ nhau đi uống rượu rồi xảy ra cãi vã. Thắng bất ngờ lao vào nhà dân gần đó vớ cây cào cán gỗ có răng sắt, xông tới phang một nhát vào đầu anh. Lập tức, anh được đưa đi bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh sơ cứu rồi chuyển đi bệnh viện ở Hà Nội. Tuy nhiên, khi xe đi tới thành phố Vinh, sức khỏe của anh Tú lịm xuống, gia đình đã quyết định quay xe vào Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để cấp cứu và phẫu thuật.

Liên quan vụ việc trên, hiện công an huyện Lộc Hà đã triệu tập Thắng để điều tra làm rõ.

Hiện tại sau 1 tuần phẫu thuật, sức khỏe anh Tú đã có dấu hiệu hồi phục trở lại.
Hiện tại sau 1 tuần phẫu thuật, sức khỏe anh Tú đã có dấu hiệu hồi phục trở lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại