Bệnh tình của vợ ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn chưa ổn định

N.Huệ - H.Đan |

(Soha.vn) - Theo các bác sĩ bệnh viện tâm thần Bắc Giang cho biết thì hiện tại bà Chiến, vợ ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn còn mệt, đau đầu và cảm xúc không ổn định.

>> Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử oan ÁN OAN 10 NĂM

Chữa được khỏi bệnh, đó là mong muốn da diết của bà Nguyễn Thị Chiến, vợ Nguyễn Thanh Chấn ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang. Bà là người phụ nữ mà suốt 10 năm qua đã rất vững tâm vượt qua biết bao điều tiếng xã hội để nuôi mẹ già, nuôi các con, các cháu trưởng thành. Và hơn hết bà Chiến đã mang những lá đơn gửi tới các cơ quan chức năng kêu oan cho chồng là ông Nguyễn Thanh Chấn trong điều kiện không có xe máy, đường không biết.

Những diễn biến của vụ án, những cú sốc tâm lý khiến bà Chiến rơi vào tình trạng mất ngủ, mệt mỏi kéo dài, thậm chí có lúc bà không nói được, không nhận thức được mọi việc xung quanh.

Bà Chiến - vợ ông Chấn, sau những biến động tâm lý khiến tinh thần bà suy sụp nhiều.
Bà Chiến - vợ ông Chấn, sau những biến động tâm lý khiến tinh thần bà suy sụp nhiều.

Tháng 7/2012, bà Chiến được điều trị tại bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội). Thời điểm này, bà được chẩn đoán là bị thoát vị đĩa đệm và tăng huyết áp đột ngột, đi kiết máu.

Tháng 10/2013, một thông tin “phản bác” lại việc oan sai của ông Chấn được đăng tải khiến tinh thần bà Chiến suy sụp hoàn toàn. Bà phải đi viện tâm thần Bắc Giang kiểm tra và được chẩn đoán là tâm căn suy nhược (hội chứng suy nhược). Lúc này, các bác sĩ yêu cầu bà Chiến nằm viện.

Thời điểm này, những nút thắt trong vụ án oan sai của ông Chấn dần được gỡ, thủ phạm thực sự cũng ra đầu thú. Những quãng ngày đi kêu oan cho chồng của bà Chiến cũng chấm dứt. Điều trị tại bệnh viện, tinh thần bà Chiến cũng dần ổn định trở lại và có thể tự phục vụ được bản thân.

Ngày 8/11, gia đình xin cho bà Chiến về phép với lý do để đón chồng từ trại giam về. Sau biết bao tủi cực trong hành trình đi kêu oan cho chồng, phút giây chồng được thả tự do, bà Chiến đã khóc ngất đi. Có những đêm, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc cho những tháng ngày đã qua.

Ngày ông Chiến trở về, ai trong gia đình cũng khóc rất nhiều
Ngày ông Chiến trở về, ai trong gia đình cũng khóc rất nhiều

Những ngày đầu sau khi ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do, bà Chiến chỉ nằm một chỗ. Bà dường như đã kiệt sức sau chuỗi ngày với biết bao cảm xúc dồn nén. Ai hỏi thăm bà cũng chỉ mở mắt nhìn, nói được vài câu không trọn vẹn rồi lại thiếp đi.

Trong khoảng thời gian đó, ông Nguyễn Đình Lược, em trai bà Chiến cho biết: “Trong thâm tâm chị tôi vẫn hiểu mọi việc. Nhưng suốt từ hôm từ bệnh viện tâm thần về, mắt chị ấy nhắm, miệng vẫn nói, ai hỏi câu gì nhớ được gì thì trả lời, không thì lại nằm yên đó. Chị ấy khóc nhiều lắm”.

Theo thông tin từ gia đình cho biết, sáng 11/11, sau những ngày “nghỉ phép” để đoàn viên cùng chồng, gia đình đã đưa bà Chiến quay trở lại bệnh viện tâm thần để tiếp tục điều trị.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ điều trị cho bà Chiến tại bệnh viện tâm thần Bắc Giang cho biết: bà Chiến vẫn còn mệt, đau đầu và cảm xúc không ổn định. Bà Chiến vẫn còn khóc nhiều. Đây là hệ quả của những mệt mỏi diễn ra trong thời gian dài.

Vị bác sĩ này cũng cho biết thêm: Ở đây, chúng tôi vẫn chưa cho bà Chiến xuất viện. Các bác sĩ trong khoa vẫn chủ động điều trị tích cực, chăm sóc, động viên, tư vấn cho bệnh nhân ổn định. Nhưng vì công việc gia đình nên bà Chiến tiếp tục xin về nhà.

Khi được hỏi những dự đoán về tình trạng sức khỏe của bà Chiến trong thời gian tới, vị bác sĩ này nói: Chúng tôi không thể khẳng định diễn biến sức khỏe của bà Chiến như nhiều trường hợp khác vì còn liên quan tới nhiều yếu tố như tác động cuộc sống gia đình, xã hội. Nhưng với một người phụ nữ có nghị lực như bà Chiến thì sau khi giải quyết mọi vấn đề, tinh thần bà Chiến sẽ trở lại bình thường.

Trước đó, bà Chiến và anh Quyết cũng cho hay, trong ngày 9/11, gia đình cũng đã đưa ông Nguyễn Thanh Chấn đi khám tổng thể về sức khỏe và các bác sỹ đã kết luận, sức khỏe của ông hoàn toàn bình thường, không có bệnh gì trong người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại