Bác thông tin 3 nữ sinh chết thảm vì bị CSGT truy đuổi

Long Nguyễn |

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h tối qua (6/4), tại khu vực Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ khiến 3 nữ sinh cấp II tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, 3 nữ sinh cấp II đi chung trên một xe máy, không đội mũ bảo hiểm, đến khu vực Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) do không làm chủ tốc độ đã ngã xuống đường.

Cú ngã khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ, văng xa khỏi xe máy.

Đáng chú ý, xung quanh vụ tai nạn thương tâm trên thì dư luận địa phương có nhiều thông tin trái chiều, một trong số đó cho rằng do các nữ sinh này bị lực lượng CSGT truy đuổi dẫn đến tai nạn (?!).

Phản ánh với PV, một người dân địa phương cho biết: "3 em học sinh không đội mũ bảo hiểm, "kẹp 3" nên thấy lực lượng CSGT đã quay đầu bỏ chạy. Chạy được 1 đoạn thì tự ngã xuống đường dẫn đến tử vong".

Sáng 7/4, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Vũ Đức Trung – Chánh Văn phòng thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) xác nhận: Vào hồi 20h30 phút tối 6/4, có một vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 3 cô gái trẻ thiệt mạng.

Trả lời câu hỏi của PV về việc có hay không chuyện CSGT truy đuổi khiến 3 cô gái này tử vong như phản ánh, vị chánh văn phòng phủ nhận thông tin trên và khẳng định "không có chuyện đó".

“Khi nhận tin báo của người dân về vụ tai nạn, lãnh đạo công an thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo tổ tuần tra đến hiện trường làm rõ vụ việc. Do cảnh sát giao thông đi xe mô tô tuần tra nên người dân lầm tưởng là truy đuổi".

"Thực tế là khi vụ tai nạn xảy ra rồi, người dân báo tin thì cảnh sát mới đến", ông Trung khẳng định.

Ông Trung cũng thông tin thêm, hiện vụ việc đã được báo cáo lên cấp trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc nghiêm trọng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại