Ăn phải ốc biển 'lạ', một nạn nhân hôn mê sâu

Một người dân bắt được con ốc biển có hình thù đẹp, mang về luộc ăn thì chỉ ít phút sau thấy tê lưỡi, nên gia đình nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị hôn mê sâu.

Viện Hải dương học Nha Trang vừa cho biết kết quả phân tích mẫu vật ốc biển gây ngộ độc thực phẩm nặng cho bệnh nhân Lê Văn Dít, 26 tuổi, trú ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 26/10 vừa qua là ốc bùn bống.

Tên khoa học là Nassarius. Loại này thường sinh sống ở đáy biển ven bờ Việt Nam.

Kinh hoàng sán lá gan chui ra từ khớp gối người phụ nữ Kinh hoàng sán lá gan chui ra từ khớp gối người phụ nữ

Những con sán này còn lạc chỗ lên ngực, vào tuyến vú, chui ra từ khớp... khiến bác sĩ cũng hãi hùng.

Trước đó, ngày 26/10, bệnh nhân Lê Văn Dít, ở Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa khi đánh bắt hải sản ở ven biển huyện Vạn Ninh bắt được một số con ốc biển đem về luộc, thấy có 1 con hình thù đẹp nên ăn trước, chỉ ít phút sau thấy tê lưỡi, nên gia đình nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe ngày càng nặng. Mặc dù đã được các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị bằng kháng sinh, truyền dịch, thở máy liên tục, nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, còn đang trong tình trạng bị hôn mê sâu.

Xem clip:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại