Ai trồng cây để nguyên bầu bọc nilon ở Hà Nội?

Y.Dương |

Trong khi chuyện cây xanh trồng còn nguyên bầu được dư luận đặc biệt quan tâm thì phía Công ty công viên cây xanh Hà Nội chưa khẳng định ai đã trồng số cây này.

Thông tin với báo giới trong nước, ông Phạm Xuân Hưng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội) cho biết, trước sự việc nhiều cây xanh mới trồng còn nguyên vỏ bầu, Công ty đang cho kiểm tra lại xem đơn vị nào đã trồng.

Vị này cũng cho rằng, việc trồng cây như vậy là không đúng quy trình, tuy nhiên, để có kết luận chính thức thì cần phải có sự kiểm tra kỹ càng.

Như vậy, chính phía Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cũng chưa biết ai trồng cây để nguyên vỏ bầu ở Hà Nội thời gian qua.

Trên một tờ báo, đại diện Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội thông tin, những cây mới trồng thường có lưới bầu để tránh vỡ đất. Tuy nhiên, những vật liệu này phải tự phân hủy được sau đó.

Vị này nhận định, không loại trừ trường hợp công nhân sử dụng lưới bọc bầu sai quy định.

Ảnh cây còn nguyên vỏ bầu trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Vietnamnet)

Cây còn nguyên vỏ bầu trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Vietnamnet)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ trên tờ Tuổi Trẻ, tình trạng một số cây bị bật gốc còn trơ nguyên bầu cây ở Hà Nội là hành vi lao động cẩu thả của công nhân.

Trong một diễn biến khác, chiều nay (16/5), ông Võ Nguyên Phong (Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, thành phố đã có chỉ đạo và kiểm tra lại về việc cây đổ còn nguyên bầu bọc nilon, lưới.

Ông nhấn mạnh, nếu toàn bộ những việc này vi phạm quy trình trồng cây thì đơn vị sẽ xử lý các vi phạm theo quy định.

Cũng theo phản ánh của báo giới trong nước, trong buổi trưa 16/6, một số cây mới trồng ở đường Lê Duẩn (Hà Nội) đã được công nhân đào đất xung quanh rồi tiến hành gỡ bỏ lớp lưới bọc gốc cây.

TS. Nguyễn Tiến Hiệp (Trung tâm bảo tồn thực vật Việt Nam) khẳng định trên tờ Vietnamnet, ông đã ra tận nơi xem cây đổ và nhận thấy không có cây nào đâm xuyên qua được lớp lưới bọc chằng chịt.

"Trường hợp cây sống được, rễ cũng chỉ quẩn quanh trong bọc vì lưới hay bao dứa phải vài chục năm mới phân huỷ", ông nói.

Nguyên hiệu trưởng trường Lâm Nghiệp TW
ông nguyễn khánh xuân
Nếu không phải bọc tự hủy mà là một chất liệu khác, khi trồng không tiến hành tháo bỏ là hoàn toàn sai quy trình trồng mới một cây xanh. Nếu cây trồng mà không được gỡ vỏ bọc bầu đất thì nước sẽ không thấm được vào bầu đất khiến cho cây lâu ra rễ non. Do mắc vỏ bọc nên cây sẽ khó có thể hút được nước và các chất hữu cơ có trong đất. Không gỡ bỏ lớp vỏ bầu đất thì việc tưới nước cho cây cũng là vô ích và nếu tình trạng này kéo dài cây sẽ khô héo dần và chết.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại