12 nạn nhân nghe rõ tiếng đào hầm bên ngoài

Y. Dương |

"Thông tin từ lực lượng cứu hộ, 12 người gặp nạn cho biết, họ nghe rất rõ tiếng đào hầm từ bên ngoài"- tờ Dân Việt thuật lại.

Theo tờ này, chất dinh dưỡng đặc biệt đang được để chuyển tới các nạn nhân bên trong hầm. Theo dự tính của lực lượng y tế bệnh viện Chợ Rẫy, trong đêm 18/12 phải chuyển được 6 đến 8 bịch dung dịch dinh dưỡng đến với 12 công nhân mắc kẹt.

Theo cập nhật mới nhất lúc 0h ngày 19/12 của tờ Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Yên (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) thông tin, đến thời điểm này, mũi khoan ở hạ lưu chỉ còn cách các nạn nhân 12m.

Đây là mũi khoan mà khi thành công sẽ rút hết toàn bộ nước tồn ứ trong hầm ra ngoài. Nước trong hầm vẫn là mối lo lớn của lực lượng cứu hộ, nhưng khả năng chúng sẽ được giải quyết trong ngày nay.

"Không kể giờ giấc, tất cả lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn liên tục triển khai các phương án cứu 12 nạn nhân.

Theo báo giới trong nước, sau khi ông Yên gửi thư và bút vào cho 12 nạn nhân, hiện vẫn chưa có thư hồi đáp của các nạn nhân"- nguồn trên viết.

Ngoài bức thư được gửi vào, lực lượng cứu hộ tìm mọi cách động viên tinh thần các nạn nhân. Tờ Tiền Phong viết: "Điều lo lắng nhất hiện nay là tinh thần của các nạn nhân đang xuống".

Trước đó, theo tờ Tuổi Trẻ, từ 21h tối 18/12, mũi khoan từ phía cửa xả thủy điện Đạ Dâng đã tiến khá nhanh. Ông Yên đánh giá: “Đây là mũi khoan đầy hy vọng, có thể sẽ sớm đưa ra được nhiều phương án giải cứu cho 12 nạn nhân”.

"Sự liên lạc, tiếp tế của lực lượng cứu hộ với 12 nạn nhân thông qua một ống thép có đường kính gần 3 cm, dài hàng chục mét xuyên qua lớp đất đá đổ sập nên gặp rất nhiều khó khăn"- tờ Zing tường thuật.

Một phụ nữ ngóng chờ người thân. (Ảnh: Lao Động)
Một phụ nữ ngóng chờ người thân. (Ảnh: Lao Động)

Thông tin trên tờ Lao Động, chiều 18/12, Thứ trưởng Bộ Lao động - TBXH Doãn Mậu Diệp cùng Lãnh đạo Thanh tra Bộ, Cục An toàn lao động và Sở LĐTBXH Lâm Đồng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại