Nước dâng đến bụng của 12 nạn nhân, chủ đầu tư đang ở đâu?

Y. Dương |

Hiện nước trong hầm đã dâng lên đến bụng các nạn nhân, lực lượng cứu hộ đang tập trung khoan đường ống để hút nước ra.

Tờ Tuổi Trẻ thuật lại, sau khi vào đường hầm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã quay ra miệng hầm. Ông Dũng đề nghị cho gặp chủ đầu tư đã bỏ tiền ra làm nhà máy thủy điện.

Các nhà thầu báo chủ đầu tư đi nước ngoài chưa về. Ông Dũng hỏi: "Có đúng đi nước ngoài không. Điều tra xem có đúng như vậy không?”.

Hai bộ trưởng lội nước trong hầm. (Ảnh: Đức Trong/ Tuổi Trẻ)
Hai bộ trưởng lội nước trong hầm. (Ảnh: Đức Trong/ Tuổi Trẻ)

Ngoài Bộ trưởng Dũng thì Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng đã có mặt tại hiện trường vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Lúc hơn 15 giờ, Bộ trưởng Bộ Y Tế - Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã có mặt tại hiện trường. Một nhóm bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy cũng lên đường đến hiện trường vụ sập hầm để ứng cứu các nạn nhân.

Thông tin trên tờ Người Lao Động, theo các nạn nhân, hiện nước trong hầm đã dâng lên đến bụng. Tuy nhiên, do tại đây có các thiết bị dụng cụ nên các công nhân đã trèo lên các thiết bị này, chờ ứng cứu.

Hiện 12 nạn nhân vẫn rất khỏe mạnh, tất cả mọi người đã tìm được những vị trí cao để bám trụ.

Hiện lực lượng cứu hộ đang tập trung khoan đường ống để hút nước trong hầm ra. Riêng việc đào hầm chữ A mới được triển khai và đang đào được một ít.

"Do đường hầm quá hẹp, nên việc đưa phương tiện vào không thuận lợi, hiện chỉ đưa được 1 máy khoan và xe nhỏ vào phục vụ công tác khoan, đào hầm.

Ngoài mũi khoan hở ở cửa trước hầm, lực lượng cứu hộ sẽ triển khai 1 mũi khoan từ trên đỉnh núi xuống vị trí 12 công nhân đang mắc kẹt", tờ Vietnamnet đưa tin.

(Ảnh: Vietnamnet)

Đội cứu hộ TP. HCM cũng đang lên đường tới vị trí sập hầm để ứng cứu.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo phương án phối hợp giữa khoan dọc từ bên ngoài vào và khoan cọc nhồi từ trên xuống để nhanh chóng cứu 12 nạn nhân ra ngoài.

Theo Báo Lâm Đồng, lúc 12h30 phút, trong khi lực lượng cứu hộ đang tích cực đào đất để nhanh chóng đưa 12 công nhân ra ngoài thì ngay trên đỉnh quả đồi, cách nơi xảy ra sự cố sập hầm khoảng 70m xuất hiện hai miệng hố do sụt lún. 

 

Hai hố phía trên đường hầm. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)
Hai hố phía trên đường hầm. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Thượng tá Phạm Phú Ty (Phó trưởng Công an huyện Lạc Dương) cho biết, qua khảo sát thực địa, 2 hố có đường kính 15m x 4m, chiều sâu khoảng 10m, 2 hố này cách nhau khoảng 9m.

Vị này đánh giá, đây có thể là một trong những nguyên nhân gây sụp hầm và gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Cận cảnh hố sụt lún. (Ảnh: Vietnamnet)
Cận cảnh hố sụt lún. (Ảnh: Vietnamnet)

Tờ Người Lao Động thuật lại, trong buổi sáng, lực lượng cứu hộ tìm máy khoan ngang BMK để khoan từ phía bên đường hầm qua nhằm hút nước trong đường hầm ra.

Máy này có mũi khoan dài 60m, đáp ứng được yêu cầu cứu hộ. Hiện nay mực nước trong hầm khá nhiều, ngập gần 1m.

Sau khi tích cực truy tìm, Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt báo cho biết đơn vị có máy khoan này và đang điều tới hiện trường.

Nước trong hầm. (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, trước tình trạng nước bên trong không ngừng dâng lên, ống thông hơi bị tắc và ẩm nên 12 công nhân đang mắc kẹt có thể sẽ bị ngạt nước, ban chỉ huy lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng họp bàn tìm giải pháp mới.

Báo Lâm Đồng dẫn lời ông Trần Ngọc Lan (Chủ tịch Công ty Cổ phần Sông Đà 10) cho biết, phương án bây giờ được thống nhất là vừa đào hầm cho người thoát ra vừa khoan thoát nước ra ngoài.

Tờ Tuổi Trẻ đưa tin, sáng 17/12, thêm nhiều nhiều phương tiện, dụng cụ được đưa đến hiện trường tập trung cứu các nạn nhân trong vụm sập đường hầm thủy điện Đạ Dâng (H. Lạc Dương, Lâm Đồng). 

(Ảnh: Báo Lâm Đồng)

(Ảnh: Tuổi Trẻ)

Vị đại tá này cũng thông tin thêm trên báo Lâm Đồng: Lực lượng cứu hộ đã bắt đầu đưa một nhóm cứu hộ vào sâu trong đường hầm để thực hiện phương án mới là dựng hầm nhỏ hình chữ A để ngăn hầm sụp và đá rơi.

Lúc này, lực lượng cứu hộ đang nhanh chóng cưa gỗ để đưa vào dựng hầm.

Theo ông Thạo, bên trong hầm đá vẫn rơi từ trên xuống rất nhiều nên phương án này được xem là khả thi để an toàn cho cả lực lượng đang đào hầm bên trong.

Khẩn trương cưa gỗ để đưa vào dựng hầm. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)
Khẩn trương cưa gỗ để đưa vào dựng hầm. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)
Cây gỗ được chuyển vào trong. (Ảnh: Infonet)
Cây gỗ được chuyển vào trong. (Ảnh: Infonet)

Tờ Infonet thuật lại, sáng nay đã có thêm nhiều lực lượng được điều động đến tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, trong đó có 29 công binh thuộc lữ đoàn công binh 25, Quân khu 7 hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân.

Một trại dã chiến được dựng ngay khu vực trước miệng hầm để phục vụ cho việc cứu hộ. Nhiều xe cứu thương, y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương đang túc trực bên ngoài chờ đợi.

Lực lượng y tế có mặt. (Ảnh: Infonet)
Lực lượng y tế có mặt. (Ảnh: Infonet)

Nhận định nguyên nhân ban đầu, ông Huỳnh Ngọc Cảnh (Giám đốc sở Công thương Lâm Đồng) cho rằng có thể do địa chất yếu, thêm vào đó là thời tiết xấu nên việc sụt lún xảy ra. Đây là thông tin được đưa trên báo Lâm Đồng.

Danh sách 12 nạn nhân:

1. Phạm Viết Nam, nam, 1976. Tỉnh Nghệ An

2. Phạm Xuân Đăng, nam, 1964. Tỉnh Vĩnh Phúc

3. Đặng Thị Hồng Ngọc, nữ, 1988. Tỉnh Nghệ An

4. Phạm Viết Lành, nam, 1994, Tỉnh Nghệ An

5. Nguyễn Anh Tuấn, nam, 1991. Tỉnh Hà Tĩnh

6. Nguyễn Văn Quang, nam, 1992. Tỉnh Nghệ An

7. Hoàng Ánh Văn, nam, 1990. Tỉnh Nam Định

8. Hoàng Đình Thịnh, nam, 1996. Tỉnh Nam Định

9. Hoàng Đình Hường, nam, 1984. Tỉnh Nam Định

10. Nhữ Văn Trường, nam, 1992. Tỉnh Hà Nam

11. Nguyễn Tiến Đoàn, nam , 1989. Tỉnh Nam Định

12. Trương Tuấn Việt, nam, 1984. Tỉnh Hà Nam

(Theo Vietnamnet)

 (Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại