World Cup 2018: Gã đầu trọc nắm trong tay hi vọng cuối cùng của Messi

Domino |

Bóng đá là môn thể thao 11 người. Và dù tài năng đến đâu, Messi vẫn luôn cần các đồng đội nếu muốn chạm đến chiếc cúp vàng World Cup.

Một tháng trước, người ta tò mò xem Icardi liệu có cơ hội đến World Cup cùng ĐT Argentina không, liệu Higuain có đá chính, rồi hàng tiền vệ và hậu vệ có nhân tố nào nổi bật. Nhưng sau khi thủ môn Romero gặp chấn thương phải rời đội, sự chú ý dồn cả vào khung gỗ.

Hiếm có đội tuyển nào lại đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với 3 "người gác đền" vừa luống tuổi đồng thời thiếu kinh nghiệm như thế. Tổng số tuổi 3 thủ môn của ĐT Argentina là 99, trong khi số lần khoác áo ĐTQG tổng cộng chỉ là 9.

Các CĐV Argentina không khỏi chạnh lòng. Người Đức tranh cãi xem Neuer hay Stegen xứng đáng bắt chính. Ở ĐT, TBN phía sau De Gea là Reina luôn sẵn sàng.

Brazil có trong tay Ederson và Alisson, 2 "người gác đền" đang cực "hot" trên thị trường chuyển nhượng. Ngay cả Bỉ cũng tự tin với Courtois cùng Mignolet.

Trong bối cảnh này, Willy Caballero được mặc nhiên coi là lựa chọn số một cho Argentina. Dù chỉ dự bị từ Man City cho tới Chelsea, song dù sao anh vẫn trải qua nhiều trận đấu lớn hơn so với 2 đồng đội Guzman và Armani.

World Cup 2018: Gã đầu trọc nắm trong tay hi vọng cuối cùng của Messi - Ảnh 1.

Caballero trong màu áo ĐT Argentina.

Câu hỏi đặt ra bây giờ là Willy Caballero sẽ thể hiện ra sao tại World Cup 2018?

Hãy cũng nhìn lại 4 mùa giải gần đây. Thủ môn 36 tuổi chủ yếu đóng vai phụ. Tuy nhiên, sự sa sút từ Joe Hart và Bravo đã tạo điều kiện giúp Willy Caballero ra sân được 60 lần trong 4 năm.

Không có nhiều khoảnh khắc phản xạ quá "ảo diệu", điểm mạnh của "người gác đền" này là sự ổn định, an toàn trong các pha xử lý. Ngoài ra, các HLV cũng hài lòng với thái độ chuyên nghiệp và tính nhẫn nại từ Willy Caballero.

3 lần khoác áo ĐT Argentian cho đến thời điển này của Caballero đem tới cảm xúc rất khác nhau. Anh giữ sạch lưới trước Haiti và Italia nhưng nhận mưa bàn thua khi đối đầu TBN.

Một điểm đáng chú ý khác về Willy Caballero là khả năng bắt penalty. Tỉ lệ cản phá thành công các quả phạt đền của anh hiện là 40,7%, cao hơn những Neuer (34,6%), De Gea (26,2%) hay Courtois (16,1%).

Tại chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2015/16, chính Willy Caballero đã chấm dứt giấc mơ của Liverpool và đưa Man City lên ngôi sau loạt luân lưu 11m.

World Cup 2018 có thể coi là cơ hội cuối cùng để lứa Messi, Aguero lên đỉnh thế giới cùng ĐT Argentina. Trong cái rủi có cái may, biết đâu với vai trò thay thế Romero, Willy Caballero lại trở thành cứu tinh cho Albiceleste.

Pellegrini, Pep Guardiola, Conte đều được đền đáp khi đặt niềm tin vào Willy Caballero. Lần này sẽ đến Sampaoli và Messi?

Willy Caballero cản phá thành công 3 quả đá luân lưu của Liverpool trong trận chung kết League Cup 2015/16


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại