World Cup 2018: Anh sẽ vượt qua Thụy Điển nhờ vận may từ trọng tài?

Tiểu Mã |

Người Anh vừa có thêm một lý do để tin vào chuyện đánh bại Thụy Điển ở vòng tứ kết World Cup.

Theo sắp xếp của FIFA, bắt chính trận tứ kết giữa Anh vs Thụy Điển sẽ là trọng tài đến từ Hà Lan Bjorn Kuipers.

Vị trọng tài 45 tuổi này từng bắt 4 trận ở VCK World Cup 2018, trong đó có chiến thắng lịch sử của Nga trước Tây Ban Nha vòng 1/8. Ông cũng cầm còi tại các trận Ai Cập vs Uruguay, Brazil vs Costa Rica ở vòng bảng.

Trong suốt sự nghiệp 16 năm cầm còi của mình, ông Bjorn Kuipers từng bắt chính nhiều trận đấu quan trọng. Tiêu biểu như trận chung kết Europa League năm nay giữa Atletico Madrid gặp Marseille, chung kết Champions League 2014 và chung kết Confederations Cup 2013…

World Cup 2018: Anh sẽ vượt qua Thụy Điển nhờ vận may từ trọng tài? - Ảnh 1.

Trọng tài Bjorn Kuipers trong trận đấu giữa Tây Ban Nha gặp Nga.

Điều đặc biệt, trọng tài Bjorn Kuipers từng đem lại niềm vui cực lớn cho người Anh. Năm ngoái, chính ông là người bắt chính trận chung kết World Cup U20 và đội tuyển U20 Anh lên ngôi vô địch sau chiến thắng tổi thiểu 1-0 trước Venezuela.

Tuy nhiên, ông Kuipers cũng từng bắt chính trận đấu mà đội tuyển Anh để thua 1-2 trước Italia ở VCK World Cup 2014.

Sau khi biết tin ông Kuipers sẽ cầm còi trận đấu tứ kết giữa Anh gặp Thụy Điển (tối 7/7 tới), nhiều CĐV xứ Sương mù đã bày tỏ sự lạc quan rằng, sau chức vô địch World Cup của lứa U20 năm ngoái thì vị vua áo đen này sẽ đem lại may mắn giúp Tam Sư đánh bại Thụy Điển để thẳng tiến vào bán kết.

Theo thống kê, Anh luôn gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Thụy Điển.

Tam Sư chỉ thắng đúng 1 lần trong 8 cuộc đối đầu gần nhất với Thụy Điển. Tính riêng tại World Cup, hai đội gặp nhau 2 lần và tất cả đều kết thúc với tỷ số hòa.

Nếu tính ở 10 lần đối đầu gần nhất trong quá khứ (cả giao hữu), tuyển Anh còn bị lép vế khi chỉ thắng đúng 2 trận, thua 3 và hòa tới 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại