Xin lỗi Drogba! Yaya Toure mới là nhân vật chính

Song Nhi |

(Soha.vn) - Drogba vẫn được xem là Voi đầu đàn của Bờ Biển Ngà, song chẳng ai phản đối nếu xem vai trò của Yaya Toure còn quan trọng hơn cả cựu tiền đạo Chelsea.

Bờ Biển Ngà vừa khép lại quá trình làm nóng chuẩn bị cho World Cup 2014 bằng trận giao hữu cuối cùng hạ Salvador 2-1, Drogba và Gervinho là 2 người lập công cho đội bóng châu Phi. Trong trận đấu ấy, Yaya Toure không chơi một phút nào.

NHM sốt xình xịch trước thông tin Yaya Toure vẫn đang chấn thương cơ bắp, tình hình căng thẳng khiến LĐBĐ Bờ Biển Ngà phải lên tiếng chấn an: “Chấn thương của Yaya Toure không có gì đáng ngại, BHL chỉ muốn cho cậu ấy nghỉ ngơi sau khi trải qua mùa giải mệt ở ở Man City”.

Yaya Toure vừa trải qua mùa giải bùng nổ trong màu áo Man City

Suốt gần một thập kỷ qua, cái bóng của Didier Drogba đã bao phủ bóng đá Bờ Biển Ngà. Ở World Cup 2014, chân sút bước qua tuổi 35 này vẫn được xem là cánh chim đầu đàn của đội bóng mang biệt danh “những chú Voi”. Tuy nhiên, Yaya Toure có lẽ mới được xem là thủ lĩnh đích thực của ĐT Bờ Biển Ngà trên đất Brazil.

Khi mà Drogba đã ở bên kia sườn dốc khi phải lang thang tới Shanghai Shenshua, rồi Galatasaray và giờ tạm “thất nghiệp”, Yaya Toure đã thực sự vươn lên tầm của một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Ba năm liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi là thước đo chính xác nhất để đánh giá phong độ của cựu tiền vệ Barca.

Sau 13 năm đặt chân tới miền đất hứa châu Âu, Yaya Toure trải qua tới 7 quốc gia gồm Bỉ, Ukraine, Hy Lạp, Pháp, Tây Ban Nha và giờ là Anh, tiền vệ 31 tuổi đang ở trạng thái sung sức nhất trong sự nghiệp. Chức vô địch Premier League thứ 2 trong vòng 3 năm của Man City có dấu ấn quá lớn của Toure.

13 năm lăn lộn ở cựu lục địa, được nâng tầm khi khoác áo Barca, song cũng phải thừa nhận Yaya Toure là cầu thủ châu Phi hiếm hoi thích nghi rất nhanh với triết lý chơi bóng của châu Âu. Toure đã biết kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh thể hình, thể lực và cái đầu thông minh để được xem là bản sao của Patrick Vieira trong quá khứ chưa xa.

Yaya Toure, chứ không phải Drogba mới là niềm hy vọng số 1 của ĐT Bờ Biển Ngà ở World Cup 2014

Hãy nhìn lại màn trình diễn bùng nổ của Yaya Toure trong màu áo Man City mùa vừa qua. Khi cần một chốt chặn ở khu trung tuyến, Toure như hòn đá tảng ở giữa sân. Nếu Aguero, Dzeko, Negrdo tịt ngòi, ngôi sao Bờ Biển Ngà lãnh thay trọng trách xé lưới đối phương, 20 bàn ở Premier League mùa vừa qua là minh chứng. Cần một chân chuyền? 9 đường kiến tạo cho đồng đội lập công đủ để nói về khả năng kiến thiết không tệ của Yaya Toure.

Bờ Biển Nga đã phải chia tay World Cup 2010 ngay từ vòng bảng, nhưng đội bóng châu Phi có khả năng sẽ tiến xa ở World Cup 2014 với Yaya Toure đã sẵn sàng chơi với trên 100% phong độ ở giải đấu lớn có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại